Cuộc thi sáng tác chập cải lương, Đờn ca tài tử và vọng cổ năm 2023

14:45 | 09/06/2023

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi sáng tác chập cải lương, lời mới bài bản Đờn ca tài tử và vọng cổ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bạc Liêu năm 2023.


Cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho lực lượng văn nghệ sĩ, các soạn giả, đội ngũ sáng tác trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu có cơ hội tham gia sáng tác về các chủ đề xã hội đang quan tâm, thông qua đó tạo ra nhiều tác phẩm mới, hay góp phần vào công tác dàn dựng kịch bản, bài bản tài tử và vọng cổ ca ngợi con người và quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Thông qua cuộc thi đẩy mạnh và làm phong phú phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở, góp phần thiết thực vào cuộc vận động nông thôn mới, đô thị văn minh,… đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Bạc Liêu vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Cuộc thi sáng tác chập cải lương, lời mới bài bản Đờn ca tài tử và vọng cổ năm 2023

Đối tượng dự thi là soạn giả, biên kịch, các cây viết trẻ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh (thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia dự thi).

Theo Ban tổ chức (BTC), cuộc thi có nội dung ca ngợi những cách làm hay, sáng tạo; có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng “Nông thôn mới”; xây dựng đô thị văn minh; tuyên truyền “Việc cưới, việc tang và lễ hội” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đó là các sáng tác chập cải lương, bài bản lời mới hay Đờn ca tài tử, vọng cổ được phản ánh qua những nhân vật và câu chuyện phải là người thật, việc thật. Tác phẩm dự thi có thể mượn hình tượng nhân vật có thật, câu chuyện có thật hoặc có thể thay đổi tên và địa chỉ trong tác phẩm của mình.

Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2022 tại Bạc Liêu để lại nhiều dấu ấn.

Đồng chí Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trao giải cho các thí sinh (NC) tại Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2022.

Đối với chập cải lương: thời lượng từ 25-35 phút; bài vọng cổ là 4 câu; bài bản Đờn ca tài tử (20 bài bản tổ trong nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ).

Tác phẩm dự thi gửi về BTC cuộc thi theo địa chỉ: Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu (số 16 Cù Chính Lan, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và địa chỉ email: phongqlvhgdbl@gmail.com; số điện thoại: 02913.958.781.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15/8-5/10/2023. Dự kiến tổng kết trao giải vào ngày 5/12/2023 tại tọa đàm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Đối với từng thể loại: Chập cải lương; vọng cổ; bài bản Đờn ca tài tử Nam Bộ, BTC trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích. Ngoài ra, BTC xét một số giải phụ: Tác giả tuổi trẻ nhất, 1 tác giả tham gia nhiều thể loại,…

Xuân Hợp

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/cuoc-thi-sang-tac-chap-cai-luong-don-ca-tai-tu-va-vong-co-nam-2023-post250931.html#p-2

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ