Cuộc thi “Gương mặt ảnh bìa 2023” bị phạt hành chính 55 triệu đồng vì thi chui

12:00 | 20/07/2023

Ban tổ chức cuộc thi sắc đẹp doanh nhân – “Gương mặt ảnh bìa 2023” vừa bị phạt hành chính số tiền 55 triệu đồng vì tổ chức thi chui.


Trả lời báo chí, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TP HCM cho biết vừa xử phạt hành chính đơn vị tổ chức – Công ty Cổ phần Truyền thông Giải trí Bến Thành, giám đốc là ông Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1981.

Theo đó, công ty này đã tổ chức cuộc thi khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở VH&TT TP HCM. Đơn vị này vi phạm quy định ở khoản 5, điều 12 của Nghị định số 38/2021 về lĩnh vực văn hóa – quảng cáo.

Đơn vị tổ chức thi Gương mặt ảnh bìa – đường đến vương miện Hoa hậu Thế giới doanh nhân 2023 bị xử phạt số tiền 55 triệu đồng. Ảnh: Ban tổ chức

Gương mặt ảnh bìa có tiền thân là Hoa hậu Thế giới Doanh nhân – được tổ chức 10 năm qua. Theo Ban tổ chức, năm nay sự kiện có hình thức mới, nhằm tìm “các doanh nhân có đủ tâm, tầm, tài, sắc” để trở thành gương mặt ảnh bìa trên tạp chí. Vào tháng 5, đại diện đơn vị cho biết sự kiện “kết nối các doanh nhân làm công tác cộng đồng, nhằm chung tay giúp đỡ nhiều trẻ em khó khăn”.

Thí sinh My Nguyễn chiến thắng với danh hiệu Gương mặt ảnh bìa 2023. Cuộc thi có nhiều giám khảo, khách mời là người nổi tiếng như nghệ sĩ Cát Tường, ca sĩ Nguyên Vũ, diễn viên Hiền Mai.

Trong thời gian qua, cơ quan chức năng phối hợp các bên liên quan rà soát, xử lý những đơn vị vi phạm tương tự. Hồi tháng 6, trong họp báo thường kỳ, ông Lâm Ngô Hoàng Anh – Chánh văn phòng Sở cho biết một cuộc thi khác – Miss and Mister Universe World International 2023 (Hoa hậu và Nam vương Hoàn vũ Thế giới Quốc tế 2023), diễn ra tại TP HCM cuối tháng 5 – cũng không thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận tổ chức, cơ quan quản lý đang xác minh để xử phạt.

Hồi tháng 5, công ty của hoa hậu Hương Giang bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức cuộc thi nhan sắc chuyển giới Đại sứ Hoàn mỹ không xin phép. Đại diện công ty – Hương Giang nhận lỗi sai thiếu sót, có thêm bài học, rút kinh nghiệm để không tái phạm, hướng tới tổ chức chu toàn hơn vào các lần sau”. Trước đó, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thành đạt cũng bị phạt mức tương tự vì thi chui.

Qua đó, cơ quan quản lý khuyến cáo các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần tạo môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng.

N.T (t/h)

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/cuoc-thi-guong-mat-anh-bia-2023-bi-phat-hanh-chinh-55-trieu-dong-vi-thi-chui-post256934.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.