Công bố hơn 92% cha mẹ đồng ý, TP.HCM đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ

12:48 | 26/10/2021

Có 655.715/711.700 phụ huynh học sinh 12-17 tuổi đã chấp thuận cho con tiêm vắc-xin phòng COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM công bố ngày 25/10. Cùng ngày, Sở Y tế TP ra công văn khẩn gửi Viện Pasteur xin chấp thuận cho sử dụng vắc xin COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi tại TP.


Một bé gái đang được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại tại trạm y tế phường 17 (quận Bình Thạnh, TP.HCM), hồi tháng 8/2020. (Ảnh minh hoạ: trungtamytebinhthanh.medinet.gov.vn)

Tối muộn ngày 25/10, truyền thông trong nước đưa tin Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tại 21 quận huyện và TP Thủ Đức.

Theo báo cáo, tính đến chiều 25/10, toàn TP.HCM có 655.715/711.702 phụ huynh học sinh từ 12-17 tuổi đồng ý cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19 (tỷ lệ 92,1%).

Địa phương có tỷ lệ đồng ý cao nhất là huyện Hóc Môn với hơn 98%, thấp nhất là quận 7 với khoảng 79%. Tại TP Thủ Đức, nơi có số học sinh trong độ tuổi đông nhất, với 92.171 học sinh, tỷ lệ đồng ý tiêm là 91,86%.

Xét theo độ tuổi của học sinh, tỷ lệ đồng ý của phụ huynh khối lớp 9 cao nhất, 93,06% (103.154/110.846 phụ huynh đồng ý). Kế đến là tỷ lệ đồng ý ở khối 6, 90,87% (79.875/87.904 phụ huynh). Thấp nhất là tỷ lệ đồng ý đối với học sinh khối 12, 89,58% (72.171/80.562 phụ huynh).

Báo Tuổi Trẻ dẫn nhận định của lãnh đạo một số trường THPT tại TP, rằng số phụ huynh có con đang học lớp 12 lại đang tỏ ra ngần ngại khi quyết định cho con em tiêm vắc xin ngừa COVID-19. “Vì học sinh lớp 12 sẽ tiêm vắc-xin đợt đầu tiên nên nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng, trả lời là ‘chưa đồng ý’ hoặc ‘không đồng ý’ trong đợt khảo sát vừa rồi”, hiệu trưởng một trường THPT ở TP.HCM cho hay.

Sở GD-ĐT TP tiếp tục khẳng định: “Việc đăng ký tiêm vắc-xin cho học sinh là tự nguyện”, tuy nhiên cho biết với những phụ huynh chưa đồng ý “thì nhà trường, giáo viên tiếp tục tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc-xin, giúp đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng cũng như việc mở cửa trường học được an toàn”, Cổng thông tin Đảng bộ TP.HCM dẫn tin.

Sở GD-ĐT cho biết hiện đang phối hợp với Sở Y tế tập huấn cho đội ngũ y tế, các giáo viên, nhân viên, cán bộ hỗ trợ tại hơn 450 điểm tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Khoảng 780.000 trẻ từ 12-17 tuổi tại TP đang được UBND TP dự kiến đưa vào đợt tiêm vắc-xin COVID-19 diện rộng này.

Cũng trong ngày 25/10, Sở Y tế TP.HCM đã ra công văn khẩn gửi Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết “trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn, Sở Y tế kính đề nghị Viện Pasteur TP.HCM chấp thuận cho phép sử dụng loại vắc-xin của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi và hướng dẫn, tập huấn chuyên môn”.

Hiện tại, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vắc-xin sử dụng để tiêm cho trẻ, cũng chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Đáng lưu ý, tại bộ tiêu chí an toàn tại các cơ sở giáo dục (gồm các bậc mầm non, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa) do Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM công bố ngày 20/10, yêu cầu quan trọng để trường học được mở cửa là 100% giáo viên, nhân viên phải tiêm vắc-xin (tiêm đủ liều hoặc tiêm mũi 1 được 14 ngày, hoặc là người đã khỏi COVID-19). Các điều kiện này không áp dụng đối với học sinh.

 

Tổng hợp 

Cùng chuyên mục

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024