Công an tỉnh Đồng Nai: Nỗ lực, cố gắng, đồng lòng hoàn thành vụ bảo đảm ANTT

14:04 | 29/06/2022

Hôm nay ngày 29/6, tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/5/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị đã đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất, kết quả các mặt công tác Công an từ đầu năm đến nay. Qua kết quả công tác cho thấy, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự được lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai nỗ lực, cố gắng, đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai – Đồng chí Cao Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự vẫn có nhiều vấn đề, khó khăn và thách thức. Nhưng lực lượng CAND tỉnh Đồng Nai đã nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để đảm bảo được những mục tiêu đề ra. Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, toàn lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 

Báo cáo cho thấy, phạm pháp hình sự được kiềm giảm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 544 vụ (giảm 64 vụ = 10,53% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 180 vụ = 24,86% so với cùng kỳ năm 2019), thời điểm chưa xảy ra dich Covid-19. So với cùng kỳ năm 2019, đa số tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe và sở hữu được kéo giảm như: Giết người (giảm 3,85%), Cố ý gây thương tích (giảm 27,07%), Trộm cắp tài sản (giảm 42,34%), Cướp tài sản (giảm 44,12%), Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (giảm 37,04%), Cướp giật tài sản (4,88%).

Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 6 tháng đầu năm vừa qua

 Đã điều tra, khám phá 650/741 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 87,72%), bắt xử lý 1.937 đối tượng. Trong đó án hình sự điều tra làm rõ 453/544 vụ (đạt tỷ lệ 83,27%); án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 71/77 vụ (đạt tỷ lệ 92,21%). Phát hiện, triệt phá 182 vụ/1.083 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc; phát hiện 15 vụ/15 đối tượng môi giới, chứa mại dâm và mua dâm, bắt nhiều hơn 05 vụ (15/10 vụ). Đấu tranh, triệt phá 11 băng, ổ, nhóm tội phạm từ đơn giản đến nguy hiểm, bắt xử lý 59 đối tượng. Xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 112 đối tượng truy nã; bắt cho địa phương khác 60 đối tượng truy nã.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt xử lý 298 vụ/671 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 3,5kg ma túy tổng hợp, 2.115 viên thuốc lắc, 32,5 gram heroin, 05 cây + 05 gốc cần sa tươi, 408,62 gram cần sa khô, 01 gói hạt cần sa, 02 súng tự chế, 08 viên đạn cùng nhiều tài sản, phương tiện liên quan. Đã khởi tố 255 vụ/397 bị can, xử phạt hành chính 36 vụ/234 đối tượng với số tiền hơn 330 triệu đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, phát hiện, xử lý 200 vụ/251 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế. Đã khởi tố 51 vụ/90 bị can; xử phạt hành chính 123 vụ/135 cá nhân, tổ chức với tổng số tiền hơn 825 triệu đồng. Điều tra, khởi tố 06 vụ; bắt, xử lý 15 bị can về tham nhũng, chức vụ.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 193 vụ/201 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường. Đã khởi tố 03 vụ/03 bị can; xử lý hành chính 163 vụ/178 cá nhân, tổ chức với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng và đang củng cố hồ sơ xử lý các vụ việc còn lại.

Trên lĩnh vực bảo đảm TTATGT, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 03 tiêu chí (giảm 5,13% số vụ, 4,3% số người chết và 4% số người bị thương so với năm 2021), không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Đã phát hiện, xử lý hơn 34.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền gần 38,5 tỷ đồng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý 06 vụ, xử lý 37 đối tượng có dấu hiệu tụ tập đua xe trái phép, gây mất trật tự công cộng, tạm giữ 47 phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết cấu các loại. Thực hiện phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an các huyện, thành phố và công an 127 xã, phường, thị trấn kể từ ngày 21/5/2022.

Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC 5.513 lượt đối với các quán bar, nhà hàng, vũ trường, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn, xử lý hành chính trên 280 trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng; tổ chức 17 cuộc chữa cháy, 27 lượt cứu nạn, cứu hộ, cứu sống 05 người.

Dù có nhiều thuận lợi, nhưng khó khăn cũng không ít trong công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm ANTT, ATXH, vì vậy trong 6 tháng cuối năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện các mục tiêu, có các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

 

 

Thúy Thanh – Thùy Dương

Video hay

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng