Công an tỉnh Đồng Nai đưa “Gian hàng 0 đồng” đến từng người dân

14:40 | 25/08/2021

Sáng 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức đưa mô hình “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vào hoạt động. Ngay khi bắt đầu thực hiện, lực lượng công an đã trao 500 suất quà đến người dân trong các khu dân cư.

Chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia thịt heo ra từng gói nhỏ trước khi đưa đi trao tặng người dân.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh thực hiện các biện pháp siết chặt theo Chỉ thị 16 tăng cường, thay vì “Gian hàng 0 đồng” được tổ chức tại một địa điểm để người dân đến nhận hỗ trợ, Công an tỉnh Đồng Nai đã chia ra từng suất quà, vận chuyển đến trao trực tiếp cho người dân tại các địa bàn khu dân cư.

Chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai vận chuyển các suất quà lên xe đưa đi trao tặng cho người dân.

Trong ngày đầu, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai đã đến các khu dân cư tại 5 xã, phường bị ảnh hưởng bởi dịch nặng nhất của TP Biên Hòa; các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu trao 500 suất quà tặng người dân đang gặp khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm thịt heo, gạo và một số nhu yếu phẩm với trị giá 500.000 đồng.

Dự kiến, mô hình “Gian hàng 0 đồng” của Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục được triển khai từ nay đến hết tháng 9/2021 tại các địa phương đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Với sự chủ trì của Công an tỉnh, công an các địa phương ở Đồng Nai cùng phối hợp duy trì gian hàng ngay tại địa bàn của mình để kịp thời hỗ trợ những người dân đang gặp khó khăn.

Chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai sắp xếp các túi quà trước khi đưa lên xe.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, để kịp thời giúp đỡ những người dân gặp khó khăn trong đại dịch ổn định cuộc sống, góp phần cùng chính quyền các địa phương bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn, Công an tỉnh triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng” phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân. Quá trình triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng”, cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người chung quanh.

 

Theo Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024