Công an huyện Lạng Giang: Thực hiện tốt khẩu hiệu “Tính mạng của con người là trên hết”

15:15 | 06/06/2022

Cùng với tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân. Hiệu quả mang lại là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có sự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí.


Nhờ việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã nâng nâng cao ý thức của người dân về an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Kết hợp với tuần tra, kiểm soát siết chặt an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua công tác phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Những năm qua, huyện Lạng Giang là một trong những “cửa ngõ” về các đường giao thông huyết mạch của tỉnh Bắc Giang và cả nước. Trong khi đó, một bộ phận người dân chưa nhận thúc đầy đủ về pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng, dẫn đến tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như: sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người quy định, lạng lách, đánh võng, tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi quy định….

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2022, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.

Phối hợp cùng nhà trường, các tổ chức chính trị, đoàn thể tổ chức các cuộc thi văn hóa văn nghệ, các sự kiện trên địa bàn huyện để tổ chức những buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh giúp nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông. Tổ chức phát tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trưng bày ở những lơi tập chung đông người qua lại như các ngã 3, ngã 4, trường học, công ty, doanh nghiệp…

Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự huyện Lạng Giang tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài truyền thanh của huyện, đài truyền thanh của các xã, thị trấn, cổng thông tin điện tử các xã; các ban, ngành, hội đoàn thể ở địa phương về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT như: Luật giao thông đường bộ, luật xử lý vi phạm hành chính, các thông tư, nghị định có liên quan đến công tác xử lý vi phạm về TTATGT và một số quy định mới trong công tác đăng ký, quản lý xe máy điện.

Nhằm hướng tới những đối tượng là mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú ý tới các đối tượng là học sinh, công nhân viên ở các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, những thông tin đăng tải cũng dễ hiểu, ngắn gọn và xúc tích nội dung. Kết hợp vừa tuyên truyền kết hợp với tổ chức ký cam kết không vi phạm gắn thêm các nội quy, quy đinh xử lý của nhà trường hay doanh nghiệp vào bản cam kết để cùng quản lý.

Với chủ đề năm ATGT là siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết” nhằm làm giảm và đẩy lùi tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, năng lực và khả năng phối hợp, hoạt động thống nhất của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, các cấp chính quyền cơ sở trong công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý người vi phạm. Nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trong mỗi người dân. Tình trạng TTGT trên địa bàn huyện Lạng Giang đã có sự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí: số vụ TNGT, số người bị thương và số người tử vong.

“Thời gian tới, bên cạnh việc thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: uống rượu bia, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ… Đội  sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh và người dân trên địa bàn. Đồng thời, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự huyện sẽ phối hợp với Công an các xã, thị trấn gọi hỏi, răn đe các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ… góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn” – Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang chia sẻ.

Việt Trinh/VHVN

Cùng chuyên mục

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô