Con hổ quý hiếm nhất thế giới chào đời ở sở thú London

19:14 | 06/01/2022

Video ghi lại khoảnh khắc đầu tiên khi một trong những loài hổ quý hiếm nhất thế giới chào đời ở sở thú London, Anh.


Đại điện sở thú London, Anh thông báo về việc một con hổ mới chào đời trong môi trường nuôi nhốt. Đây là một trong những loài hổ quý hiếm nhất thế giới.

Con hổ 10 tuổi thể hiện cách chăm sóc tuyệt vời với tư cách là một hổ mẹ.

Con hổ mẹ Gaysha 10 tuổi đi lại xung quanh con con mới chào đời. Chỉ sau vài giờ, con hổ con đã quyết tâm bước những bước đầu tiên loạng choạng trên lớp rơm mềm trong cái hang ấm cúng.

Lucy Reed, người trông nom hổ ở sở thú cho biết: “Chúng tôi biết Gaysha sắp sinh, những tháng mang thai cuối, bụng nó phát triển rất nhanh. Chúng tôi đã chuẩn bị cho nó một cái hang đặc biệt, lấp đầy bằng lớp rơm mềm để cho hai mẹ con được thoải mái hơn”.

Con hổ 10 tuổi thể hiện cách chăm sóc tuyệt vời với tư cách là một hổ mẹ. Nó theo dõi con khi con nhỏ chưa thế đứng dậy được, đến khi hổ có thể bước đi, nó dành không gian cho con rộng rãi hơn chút.

Những người trông coi sở thú theo dõi mẹ con hổ qua camera, không làm phiền để chúng có thời gian gắn kết với nhau.

Gaysha sinh con sau khoảng một năm chuyển đến Sở thú London, Anh từ Đan Mạch. Nó là hi vọng trong chương trình nhân giống toàn cầu hổ Sumatra.

Hổ Sumatra là phân loài hổ hiếm trên thế giới. Số liệu ghi lại cho thấy chỉ có khoảng 300 con trong tự nhiên.

Hiện tại, sở thú London đang kêu gọi mọi người đưa ra đề xuất về tên cho hổ con. Khách đến thăm sở thú vẫn có ghé thăm khu chuồng của hổ Asim, bố của hổ con mới chào đời và xem video về cặp hổ mẹ con Gaysha.

Sở thú đã cho hai con hổ từ từ làm quen với nhau trong nhiều tháng trước khi phối, bằng cách chuyển chúng đến hai chuồng sát nhau. Nhân viên sở thú phát hiện nhiều dấu hiệu tích cực cho thấy chúng bị thu hút và cảm thấy thoải mái với nhau. Họ gắn camera theo dõi cẩn thận, vì trước đó, hổ Asim từng gây ra cái chết cho một con hổ cái Melati khi ghép đôi.

Hổ Sumatra sống trên hòn đảo Sumatra quê hương của chúng ở Indonesia. Môi trường độc đáo của chúng là nơi duy nhất trên thế giới tê giác, đười ươi và voi sống chung với hổ.

Mức độ phá rừng ngày càng gia tăng, cũng như mức độ săn trộm khủng khiếp đã khiến dân số của loài săn mồi khét tiếng bị giảm mạnh.

 

Theo infonet

Video hay

Cùng chuyên mục

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”