Chuyện ‘mạt cưa, mướp đắng’ ở VFF

7:05 | 20/05/2018

Trước thềm đại hội 8, làng bóng đá Việt Nam lại đang một phen nháo nhào trước vụ “đụng độ” giữa 2 quan chức trong giới, Phó ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền và Phó chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng.


Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền (bìa phải) trên SVĐ Hàng Đẫy chiều 15/5.

Bóng đá không lung linh, đẹp đẽ như màn trình diễn của U23 Việt Nam ở đấu trường châu Á, thay vào đấy là sự xù xì, thô ráp, tới tận cùng của mất đoàn kết cấp thượng tầng. Đoạn băng ghi âm cuộc hoà giải do Ban Kiểm tra VFF chủ trì giữa ông Dương Văn Hiền và ông Trần Mạnh Hùng hôm 15/5, được tung ra hôm qua cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa đôi bên. Trong đó, ông Trần Mạnh Hùng đã dùng rất nhiều ngôn từ nặng nề để đe dọa ông Dương Văn Hiền.

Để rõ nguồn cơn của vụ việc này thì phải lần ngược lại câu chuyện xảy ra trước đây chưa lâu, cụ thể là ngày 7/5. VPF đã có cuộc họp với ông Dương Văn Hiền nhằm xử lý những sai sót của các trọng tài tại V-League. Nổi cộm ở thời điểm trên là quyết định thổi phạt đền oan HAGL trên sân Nha Trang trong trận đấu với Khánh Hoà của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Từ đây, VPF đã có công văn gửi VFF, đề nghị không mời ông Kiên và một số trọng tài khác làm nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Phó ban Dương Văn Hiền thôi làm nhiệm vụ giám sát trận đấu.

Rất bất ngờ khi ngay sau cuộc họp trên, xuất hiện thông tin trên báo chí về việc VPF phải xin lỗi ông Dương Văn Hiền, cũng như vài nơi dẫn lời ông Hiền chỉ trích Phó chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng, cáo buộc ông Hùng can thiệp công tác phân công trọng tài. Làng bóng thì biết đã có chuyện người trong cuộc “xì” tin ra bên ngoài, nhằm mục đích “đánh” VPF để bảo vệ cho những sai trái của giới trọng tài, cụ thể là 1 số cá nhân tại Ban Trọng tài VFF.

Đây chính là nguồn cơn khiến cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng Trần Mạnh Hùng “nổi đóa” với ông Dương Văn Hiền trong cuộc hòa giải hôm 15/5. Nội dung cuộc gọi ghi âm cũng thể hiện, ông Dương Văn Hiền khẳng định “sẽ đi làm việc với một số báo” để yêu cầu đính chính. Nhưng một lần nữa, nội dung cuộc làm việc mang tính chất nội bộ này lại bị thành viên tham gia ghi âm lại rồi tuồn ra ngoài!

Đến nước này thì giới bóng đá phải ngán ngẩm lắc đầu chán chường, khi những người cùng gánh vác trọng trách với nền bóng đá lại bất chấp danh dự, dùng thủ đoạn để triệt hạ nhau tới cùng. Thậm chí, đã có những bình luận rằng trong cuộc chơi này, ông Trần Mạnh Hùng “võ biền” đã để đối phương “cài” cho vào thế, khiêu khích để nổi nóng khi mà phía bên kia rất chủ động về mặt ngôn từ vì biết có ghi âm.

Dù nguyên nhân xuất phát từ đâu, nhưng vụ ầm ĩ giữa 2 quan chức cao cấp làng bóng một lần nữa cho thấy, bóng đá Việt Nam thực sự đang mất đoàn kết một cách trầm trọng, đặc biệt trong bối cảnh đại hội 8 sắp diễn ra. Không phải ngẫu nhiên trong phát biểu cách đây chưa lâu, ông Dương Văn Hiền đã cáo buộc rằng những quyết định nhằm vào mình là có mục đích vì cuộc đua tranh ở đại hội 8 VFF.

Với người trong cuộc, chuyện giữa ông Dương Văn Hiền và ông Trần Mạnh Hùng chỉ là sự tiếp nối trong cuộc đua tranh quyết liệt sắp diễn ra ở VFF, các thế lực đều không từ một cơ hội nào để “hạ bệ” đối thủ. Với cương vị Phó chủ tịch VPF, ông Trần Mạnh Hùng tới đây chắc chắn phải giải trình trước VFF và VPF về hành vi nóng nảy của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là lãnh đạo ngành thể thao nhìn nhận vụ việc ra sao, để có thể đưa ra giải pháp cần thiết, ổn định trật tự ở VFF và VPF.

Tới thời điểm hiện tại, đại hội 8 VFF đã phải hoãn lại khá nhiều lần. Nếu tình trạng này kéo dài, làng bóng chắc chắn sẽ còn phải chứng kiến thêm nhiều màn bi hài kịch vượt ngoài sự tưởng tượng của công chúng. Một lựa chọn sai của những người liên quan có thể dẫn tới việc bóng đá tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ, lỡ thời cơ phát triển sau cảm hứng mà U23 Việt Nam đã khơi lên ở đấu trường châu Á.

Theo Tienphong

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ