Chuyên gia: Người dân Nga giảm thọ 10 năm sau 1 tháng tồi tệ nhất do COVID-19

10:17 | 13/01/2022

Tháng 11/2021 được xem là thời điểm tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19 tại Nga, qua đó làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng về nhân khẩu học mà Tổng thống Vladimir Putin coi như mối đe dọa đối với tương lai của quốc gia này.


Ảnh minh họa: Par Evtushkova Olga/Shutterstock.

Theo số liệu do Cơ quan Dữ liệu Liên bang Nga công bố hôm 30/12/2021, vào tháng 11, quốc gia này ghi nhận kỷ lục 85.527 ca tử vong do COVID-19, tăng 16% so với một tháng trước đó và nâng tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Nga lên hơn 625.000 kể từ đầu đại dịch.

Nhà nhân khẩu học Vera Karpova tại Đại học Quốc gia Moskva cho biết: “Tuổi thọ ở Nga đã giảm đi 10 năm. Lần cuối tuổi thọ trung bình của người Nga ở mức 70 năm là hồi 2012”. Bà Karpova ước tính rằng sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã lấy đi hơn 3 năm trong vòng đời trung bình, khiến nó xuống dưới mức 70 tuổi.

Theo báo cáo của chính phủ, khoảng 62% người Nga có khả năng miễn dịch với virus corona từ việc tiêm vắc-xin hoặc phục hồi sau khi mắc COVID-19.

Trong cuộc họp báo cuối năm 2021, Tổng thống Vladimir Putin nhận định rằng sự sụt giảm về tuổi thọ tại Nga là mối đe dọa đối với vị thế địa chính trị cũng như nền kinh tế của nước này do tình trạng thiếu hụt lao động.

“Tôi muốn đề cập đến sự sụt giảm đáng tiếc về tuổi thọ cũng như gia tăng tỷ lệ tử vong mà chúng ta đang phải chứng kiến. Xét trên khía cạnh con người và địa chính trị, dân số 146 triệu người tại một đất nước rộng lớn là hoàn toàn không tương xứng”, ông Putin cho biết.

Theo Bloomberg

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”