Chương trình “Lan tỏa điều tử tế”: Nhân rộng hạt giống của sự tử tế và lòng biết ơn

12:18 | 13/07/2022

 Sáng nay (12/7), tại Hà Nội, Báo Thanh Niên đã phối hợp cùng Công ty LG Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh 5 cá nhân xuất sắc được bình chọn và nhận giải thưởng của chương trình “Lan tỏa điều tử tế” – Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam.


Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, động viên, khích lệ, biểu dương kịp thời những cá nhân có hành động dũng cảm, việc làm tử tế với nghĩa cử cao đẹp mang lại lợi ích cho cộng đồng, lần đầu tiên Báo Thanh Niên phối hợp cùng LG Việt Nam đồng tổ chức chương trình mang tên “Lan tỏa điều tử tế” – Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam.

Đây là một chương trình mang ý nghĩa xã hội với tính nhân văn sâu sắc, truyền tải thông điệp sống đẹp, sống tích cực, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng…

“Lan tỏa điều tử tế” – Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam là một dự án mà Báo Thanh Niên và LG Việt Nam dự kiến triển khai với chuỗi hoạt động kéo dài từ tháng 7 đến cuối năm 2022. Khởi động cho chương trình này là Lễ vinh danh 5 gương mặt tiêu biểu đầu tiên đến tự mọi miền đất nước được Ban Tổ chức bình chọn trao giải sáng nay (12/7).

Vào các giai đoạn tiếp theo của chương trình Báo Thanh Niên và LG Việt Nam tiếp tục lựa chọn và tôn vinh những cá nhân, tập thể là những tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường.

Ban Tổ chức cũng đưa ra tiêu chí bình chọn cho chương trình lần này gồm: Cá nhân có hành động dũng cảm, quên mình vì người khác, vì cộng đồng; Cá nhân có những hành động, việc làm tử tế, truyền cảm hứng cho xã hội, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; Là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập ở trong nước; không vi phạm pháp luật; đã được Báo Thanh Niên lựa chọn để giới thiệu trên báo từ năm 2020 đến nay.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: “Không phải chỉ đến khi tổ chức chương trình “Lan tỏa điều tử tế” – Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam, Báo Thanh Niên mới bắt đầu nghĩ đến việc tôn vinh những cá nhân, tập thể có việc làm hữu ích với cộng đồng, có những đóng góp thiết thực cho xã hội. Nhiều năm qua, đã có rất nhiều bài viết được đăng tải trên Báo Thanh Niên ngợi ca, tôn vinh những việc làm, hành động tử tế, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Và với mong muốn khích lệ những hành động đẹp, nghĩa cử của mỗi cá nhân bằng cả tinh thần lẫn vật chất cũng như nhân rộng hơn nữa những việc làm, hành động tử tế đó trong cộng đồng và xã hội, Báo Thanh Niên cùng LG Electronics Việt Nam đã thống nhất phối hợp tổ chức chương trình “Lan tỏa điều tử tế” – Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại Lễ vinh danh.

5 nhân vật được lựa chọn lần này đều là công dân Việt Nam đảm bảo các tiêu chí lựa chọn của chương trình, đó là những cá nhân có hành động dũng cảm, quên mình vì người khác, vì cộng đồng; cá nhân có những hành động, việc làm tử tế, truyền cảm hứng cho xã hội, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Họ rất xứng đáng được tôn vinh, được ghi nhận. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục phát hiện, tôn vinh những tấm gương hào hiệp, những việc làm, hành động tử tế của mỗi cá nhân trong cuộc sống đời thường, để nhân lên những điều tốt đẹp trong cộng đồng, xã hội”.

Ông Sung Woo Nam – Tổng Giám đốc của LG Việt Nam cho biết: “Xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ luôn là mục tiêu phát triển bền vững của một thương hiệu đa quốc gia có tầm nhìn lâu dài. Là một thương hiệu truyền cảm hứng, LG chú trọng mang đến các chiến dịch dựa trên những mối quan tâm thiết thực của cộng đồng, nhằm kiến tạo nhiều hơn nữa những giá trị tích cực.

Chương trình “Lan tỏa điều tử tế” – Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam trong năm 2022 là lời kêu gọi mọi người cùng đồng lòng nhân rộng hạt giống của sự tử tế và lòng biết ơn, từ đó lan tỏa niềm hạnh phúc, giúp mang mọi người đến gần nhau hơn, cùng thắp sáng một Việt Nam đầy tự hào”.

5 nhân vật đầu tiên vinh dự được nhận giải thưởng (trị giá 200 triệu đồng tiền mặt/ người) của LG Việt Nam trao tặng lần này gồm:

1/ Đại úy Thái Ngô Hiếu – cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai.

2/ Anh Chu Quang Sao (ở xã Phấn Mễ, H.Phú Lương, Thái Nguyên).

3/ Em Nguyễn Văn Dương (học sinh lớp 8D Trường THCS Minh Lạc, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

4/ Lê Trường Hải – bảo vệ dân phố khu phố 10, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM

5/  Anh Trung Văn Nam (34 tuổi, quê tại thôn Ngư Thôn Đại Bản, xã Thăng Long, H.Nông Cống, Thanh Hóa; ngụ H.Thường Tín, Hà Nội).

BV
Nguồn Báo Công Luận

https://www.congluan.vn/chuong-trinh-lan-toa-dieu-tu-te-nhan-rong-hat-giong-cua-su-tu-te-va-long-biet-on-post204183.html

 

 

Cùng chuyên mục

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng