Choáng với sáng kiến ti vi giúp người xem nếm vị thức ăn ở Nhật Bản

14:46 | 25/12/2021

Một giáo sư tại một trường đại học Nhật Bản gây bất ngờ với sáng kiến mới về chiếc TV với màn hình mà người xem có thể nếm thử.


Choáng với sáng kiến ti vi giúp người xem nếm vị thức ăn ở Nhật Bản.

Các chương trình dạy nấu ăn, các cuộc thi nấu ăn, chương trình trải nghiệm ẩm thực ở các quốc gia trên thế giới được kỳ vọng trở nên thú vị hơn với thiết kế ti vi mới.

Homei Miyashita, phó giáo sư Trường Khoa học và Công nghệ thuộc Đại học Meiji, Nhật Bản đã sáng tạo ra chiếc ti vi giúp người xem có thể nếm thử hương vị món ăn trên truyền hình.

Ông sử dụng 10 hộp hương liệu dạng phun, kết hợp để tạo mùi vị cụ thể của loại thực phẩm đang hiển thị trên màn ảnh như cà phê, bánh pizza …

Sáng kiến mới cho phép người xem trải nghiệm hương vị của món ăn mà họ đang nhìn thấy trong chương trình trên ti vi.

Giáo sư cho biết ông tin rằng công nghệ này có thể cung cấp cho những người trải nghiệm nếm thử hương vị từ khắp nơi trên thế giới dù không thể trực tiếp đi đến nơi.

“Điều này giống như xem một bộ phim hoặc nghe một bài hát mà bạn thích. Tôi hy vọng mọi người có thể thưởng thức hương vị của món ăn từ các nhà hàng mà họ yêu thích, bất kể họ ở đâu trên thế giới giống như đang ăn ngay tại nhà hàng”, Homei Miyashita cho biết.

Người dùng trải nghiệm nềm vị thức ăn trên ti vi ở Nhật Bản.

Miyashita làm việc với một nhóm khoảng 30 sinh viên, đã sản xuất được nhiều loại thiết bị liên quan đến hương vị bao gồm cả dĩa giúp thức ăn có vị đậm đà hơn.

Với sáng kiến lần này, Miyashita đã tự mình xây dựng ti vi từ các bộ phận trong phòng thí nghiệm trong suốt 1 năm qua và không chắc chắn về thời gian khi nào cho ra mắt phiên bản thương mại. Các nhà phát triển dự kiến ​​phiên bản thương mại sẽ có giá khoảng 875 USD, tương đương khoảng 20 triệu đồng.

Sinh viên Meiji Yuki Hou, 22 tuổi, là người trải nghiệm ti vị nếm thử mới trong buổi trình diễn thử nghiệm. Cô nói rằng muốn nếm sô cô la ngọt ngào, giọng nói kết nối với ti vi và màn hình chiếu hình ảnh về sô cô la. Cùng lúc đó, các tia hương vị phun lên màn hình giúp cô có thể nếm thử. Meiji Yuki Hou cho biết: “Nó giống như vị sô cô la sữa, rất ngọt”.

Trong một cuộc thử nghiệm khác, ti vi chiếu về chiếc bánh pizza và người trải nghiệm đã nếm thử hương vị phô mai cũng như chiếc bánh.

Theo infonet

 

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”