Chợ đêm Đà Lạt: Biển người đông đúc nhích từng bước, xe xếp hàng, di chuyển chậm

11:22 | 07/02/2022

Hàng chục ngàn người tiếp tục chọn chợ đêm Đà Lạt, rạp Hòa Bình để vui chơi trong đêm Mùng 6 Tết Nguyên đán khiến khu vực này đông đúc.


Đêm 6/2 (Mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), nhiều người khá bất ngờ khi thấy các cung đường đổ về trung tâm Đà Lạt vẫn còn đông đúc, một số khu vực xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong đêm cuối của kỉ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đó, các tuyến đường dẫn về chợ đêm Đà Lạt xảy ra tình trạng xe xếp hàng, di chuyển chậm. Anh Hoàng Minh (người dân Đà Lạt) chia sẻ: “Tôi cứ nghĩ sáng mai mọi người phải đi làm ngày đầu năm nên du khách đa số đã rời Đà Lạt. Mình định đưa người thân ra đi dạo chợ đêm nhưng không ngờ nơi đây vẫn còn rất nhộn nhịp không thua những ngày trước bao nhiêu”.

Vòng xoay đài phun nước trước chợ đêm Đà Lạt ùn tắc, di chuyển khó khăn từ chiều đến khuya Mùng 6.

Các bãi xe quanh lúc nào cũng kín chỗ vì du khách đổ về trung tâm quá đông.

Bên cạnh đó, một số hàng quán ăn uống gần đài phun nước bán tràn ra vỉa hè, khách lúc nào cũng tấp nập ra vào càng khiến giao thông khó khăn.

Để sang đường trong đêm Mùng 6 Tết Nguyên đán ở trung tâm Đà Lạt là việc khá khó khăn.

Tại khu trung tâm của chợ đêm Đà Lạt, hàng ngàn người tập trung dạo mát, mua sắm, ăn uống khiến nơi đây như biển người, rất khó chen chân.

Đặc biệt cầu thang dẫn từ khu Hòa Bình xuống chợ thành nơi phục vụ ăn uống, ngồi hóng mát nên việc di chuyển qua đây mất rất nhiều thời gian.

Càng về đêm, nơi đây càng đông đúc người đi chơi.

Khung cảnh chợ đêm Đà Lạt lúc 22g Mùng 6 Tết Nguyên đán nhìn từ khu vực tượng đài ra vòng xoay trước hồ Xuân Hương. Chợ đêm luôn là nơi nổi tiếng, thu hút đa số du khách khi đến thành phố này ghé thăm, mua sắm.

Các mặt hàng chủ yếu của chợ đêm là đồ thời trang, sản phẩm đan len, đồ lưu niệm, nông sản đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng.

Khuôn viên tượng đài trước chợ Đà Lạt trở thành nơi phục vụ thức ăn nhanh cho đông đảo du khách

Đêm Mùng 6 Tết, nơi này lúc nào cũng kín bàn, muốn tới lượt phục vụ phải chờ khá lâu.

Cạnh bên chợ, đường Lê Đại Hành, Nguyễn Chí Thanh dẫn lên rạp Hòa Bình lúc nào cũng chật cứng người đi bộ.

Hàng quán phục vụ sữa đậu nành nóng hay thức ăn nhanh đặc trưng của Đà Lạt luôn đắt khách trong ngày nghỉ cuối dịp Tết.

Để tránh nơi đông đúc, nhiều nhóm bạn trẻ đã lựa chọn những gốc mai anh đòa làm nơi dừng chân, chụp ảnh lưu niệm. Có thể vào ngày mai, Đà Lạt sẽ bớt đông đúc hơn khi đa số du khách trở về nhà để đi làm việc ngày đầu năm mới.

Lê Giang

Nguồn Báo điện tử Công Luận

Video hay

Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

Thắp sáng ước mơ đến trường từ vốn tín dụng chính sách

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

CSGT Quảng Bình nhận giải thưởng “Gương thanh niên CSGT tiêu biểu”

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế ra mắt Câu lạc bộ doanh nghiệp tại Hà Nội

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)

Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức trọng thể Lễ giỗ vua Lê Thánh Tôn lần thứ 527 (1497-2024)