Chiêm ngưỡng khu sinh thái “kiên cố” ở Sóc Sơn được lãnh đạo xã gọi là “nhà tạm”

20:47 | 19/10/2018

Phó chủ tịch UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) cho rằng những công trình xây dựng trên khuôn viên của Thiên Phú Lâm không phải kiên cố mà chỉ là nhà tạm.

Với diện tích trải rộng hơn 3 ha giữa rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Lâm Trường, xã Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội), khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm đi vào hoạt động từ năm 2017 và không lâu sau đã trở thành nơi thu hút đông đảo du khách.

Theo tìm hiểu, giá vé vào cửa là 60.000 đồng/người; khách đến tham quan, vui chơi được giới thiệu các dịch vụ khác của khu bao gồm ăn uống, nướng thịt, thuê lều trại, nhà gỗ nghỉ qua đêm…

Trên đường vào khu du lịch, tấm biển rừng phòng hộ vẫn còn mới, được cắm bên lề. Trong khi đó, phía dưới chân tấm biển là những chiếc bếp nướng được chuẩn bị sẵn. Những hoạt động nướng thịt, đốt lửa trại trong rừng phòng hộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hỏa hoạn.

Sâu bên trong, những căn nhà kiên cố với bê tông, cửa kính, đủ tiện nghi được dựng lên phục vụ khách du lịch.

Một công trình mô phỏng chùa Một Cột bằng bê tông và gỗ, bao quanh là hồ nước khoảng 10 m2.

Sân bê tông bên trong khu du lịch có diện tích lớn, sức chứa lên đến cả nghìn người.

Khu sinh thái Thiên Phú Lâm có khuôn viên rộng khoảng 3 ha với đường bê tông, nhiều công trình kiên cố, ao đào, bể bơi, nhà tạm và nhiều tiểu cảnh…

Những phòng hát karaoke mini hiện đại được bố trí rải rác.

Công nhân xây dựng và nhiều người làm vườn đang hoàn tất một số hạng mục.

Một công nhân cho biết nơi đây thuộc chủ sở hữu của ông Ngô Văn Cam. Việc xây dựng khu du lịch bắt đầu từ năm 2017.

Vật liệu xây dựng nằm cạnh những con đường nham nhở, bên sườn núi còn nguyên vết múc của máy xúc, máy đào.

Ngoài con đường bê tông xuyên từ cổng đến điểm cuối của khu du lịch, một lối đi khác bám theo sườn núi.

Con đường này mô phỏng hình ảnh Vạn Lý Trường Thành.

Điểm cuối của công trình là khu tâm linh với tượng rồng, phượng, sư tử bằng đá hoặc bê tông.

Ông Nguyễn Đức Tâm (Phó chủ tịch UBND xã Minh Phú, Sóc Sơn) cho rằng những công trình xây dựng trên khuôn viên của Thiên Phú Lâm không phải là công trình kiến cố mà chỉ là những căn nhà tạm. “Chúng tôi đã có văn bản yêu cầu ông Cam dừng xây dựng, trả lại mặt bằng”, ông Tâm nói.

Khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing News

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Từ “Giám đốc mê ca hát” đến sự nghiệp giảng dạy

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Ngôi làng 600 năm tuổi với 3 di sản Ký ức thế giới

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Vụ nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa đảo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

Đặc sắc Lễ hội làng cổ Siêu Quần

“Troussier Out!”

“Troussier Out!”