Chào mừng năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022: Đêm Mỹ Sơn huyền thoại

17:53 | 16/03/2022

BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết, Chương trình nghệ thuật Đêm Mỹ Sơn huyền thoại sẽ chính thức diễn ra tại Khu đền tháp Mỹ Sơn vào lúc 16h – 20h30 ngày 24.3. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022.


Các diễn viên trình diễn báo cáo chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”

Dịp này, du khách đến với Mỹ Sơn sẽ được miễn phí hoàn toàn vé vào cổng, xe trung chuyển, xem show diễn hằng ngày và thưởng thức chương trình âm nhạc, trải nghiệm nghệ thuật Đêm Mỹ Sơn huyền thoại.

Ông Phan Hộ, Giám đốc BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, đơn vị vừa tổ chức diễn báo cáo và sau buổi công diễn chính thức sẽ nhận thêm các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện, đưa Đêm Mỹ Sơn huyền thoại vào phục vụ du khách thường xuyên vào ngày 16 âm lịch hằng tháng. Sau đó, tùy vào nhu cầu của du khách để tiến tới phục vụ hằng đêm. Đây là chương trình biểu diễn ngoài trời với sự tham gia của hơn 200 diễn viên, nghệ sĩ nhằm tái hiện những tinh hoa văn hóa Chăm, vượt khoảng cách không gian và thời gian để tìm mối giao hòa giữa xưa và nay.

Chương trình sẽ diễn ra tại Khu đền tháp, gồm ba chương: Thung lũng – Câu chuyện thời gian; Đêm Mỹ Sơn huyền thoại; Ánh sáng giao hòa. Trong thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ, bằng nhiều loại hình ngôn ngữ nghệ thuật, sự phối hợp giữa âm nhạc, vũ điệu, ánh sáng cũng như hiệu ứng sân khấu sẽ tạo nên màn trình diễn chân thực và đầy ấn tượng. Đây sẽ là câu chuyện Mỹ Sơn trong sự tương tác giữa xưa và nay, giữa hiện tại và quá khứ; quan trọng hơn là truyền tải đến người xem thông điệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc… Đặc biệt, kỹ xảo ánh sáng hiện đại sẽ giúp người xem cảm nhận vẻ đẹp độc đáo của mỗi đền tháp, cũng là minh chứng cho sự trường tồn với thời gian và sự phát triển văn hóa của từng thời kỳ đã đi qua nơi miền Tháp cổ.

Ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật chính, du khách cũng có thể thưởng thức các hoạt động âm nhạc và trải nghiệm diễn ra tại khu vực nhà Đôi đến dốc H với các mini show như: Trình diễn nhạc cụ dân tộc; Hát dân ca Chăm; Trình diễn trích đoạn Lễ hội Rija nưgar; Trải nghiệm ẩm thực Quảng Nam, Chăm; Thử tài chế tác gốm Chăm, dệt thổ cẩm, học làm hoa tai Chăm; Trải nghiệm trang phục Chăm – check-in; Các trò chơi dân gian như Đội nước vượt chướng ngại vật (dành cho người lớn); Bịt mắt đánh trống (dành cho trẻ em)…

“Đây cũng là sản phẩm du lịch mới, chú trọng bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể dân gian Chăm được đơn vị xây dựng để đáp ứng nhu cầu, phục vụ du lịch, luôn đem lại sự mới mẻ và hấp dẫn cho du khách mỗi khi đến với di sản. Qua đó quảng bá các giá trị truyền thống dân tộc Chăm đến cộng đồng trong nước và quốc tế. Đồng thời phát triển sản phẩm về đêm nhằm thu hút khách lưu trú, lan tỏa du lịch đến cộng đồng”, ông Phan Hộ, Giám đốc BQL Di sản văn hóa Mỹ Sơn chia sẻ.

Bên cạnh sản phẩm nghệ thuật này, thời gian tới huyện Duy Xuyên cũng sẽ kết hợp với các doanh nghiệp, cộng đồng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn như tham quan hồ Thạch Bàn bằng ca nô; điểm check-in, dịch vụ leo núi; các tour hoạt động về đêm để thu hút du khách ở lại Mỹ Sơn lâu hơn.

 KHÁNH CHI

Nguồn Báo Văn hóa điện tử

Cùng chuyên mục

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”