Cầu thủ Nhật Bản tự tin đánh bại Việt Nam mà không cần đến loạt 11m

10:56 | 19/08/2018

Tiền vệ Yuta Kamiya khẳng định anh và các đồng đội sẽ giải quyết trận đấu cuối cùng bảng D ngay trong 90 phút thi đấu.

Yuta Kamiya cùng các đồng đội đang được rèn chân ở các giải đấu lớn nhằm chuẩn bị cho Olympic 2020 trên sân nhà.

“Chiến thắng trước Nepal và Pakistan đã giúp Nhật Bản sớm giành vé đi tiếp. Nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng ở trận cuối vòng bảng. Chúng tôi muốn đánh bại Việt Nam ngay trong 90 phút thi đấu chính thức. Chắc chắn chúng tôi sẽ thắng”, tiền vệ Yuta Kamiya chia sẻ.

Nhật Bản và Việt Nam đều đã giành quyền vào vòng 1/8 môn bóng đá nam Asiad 2018. Trận đấu giữa hai đội chỉ còn mang tính chất phân định vị trí nhất – nhì ở bảng D. Do cùng có 6 điểm, ghi được 5 bàn và không để lọt lưới lần nào nên hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu nếu hòa sau hai hiệp.

Ở trận ra quân, Nhật Bản làm chủ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được một bàn vào lưới Nepal. Nhưng sang trận thứ hai, đội bóng xứ mặt trời mọc đã chơi tốt hơn, dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 dù chưa tung hết sức. Ở trận đấu đó, Yuta Kamiya được đá ngay từ đầu ở hàng tiền vệ.

“Trận thứ hai rõ ràng chúng tôi đá tốt hơn trận đầu. Mọi thứ đang tiến bộ dần dần. Chúng tôi sẽ còn đá tốt hơn nữa ở trận tới”, Yuta Kamiya nói thêm.

Kamiya là năm nay 21 tuổi. Cầu thủ này thuộc biên chế của Shonan Bellmare nhưng đang đá cho Ehime FC ở J-League 2 theo dạng cho mượn. Kamiya không lạ gì lứa cầu thủ hiện tại của Việt Nam bởi từng cùng tranh tài ở giải U23 châu Á 2018. Ở giải đấu này, Nhật Bản thua Uzbekistan 0-4 tại tứ kết. Uzbekistan sau đó cũng chính là đối thủ đã đánh bại Việt Nam 2-1 ở trận chung kết với bàn thắng ấn định tỷ số được ghi ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Trong khi Yuta Kamiya rất tự tin sẽ đánh bại Việt Nam thì thầy anh, HLV Hajime Moriyasu lại tỏ ra thận trọng. Nhà cầm quân này cho hay: “Việt Nam là đội bóng mạnh ở giải đấu này. Các bạn có đội hình chất lượng hơn khi giành HC bạc giải U23 châu Á. Chúng tôi không thể chủ quan. Nhật Bản luôn cố gắng từng trận, thi đấu với tất cả những gì mình có. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo cho trận đấu với Việt Nam”.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú