Cảnh sắc ‘phượt’ đẹp nao lòng trên cung đường N2 về miền Tây đón Tết

22:57 | 19/01/2020

 Với người miền Tây, khi chọn tuyến đường N2 chạy xuyên qua vùng Đồng Tháp Mười không chỉ để ‘no mắt’ với những cảnh đồng quê đẹp nên thơ, mà còn vì hai cây cầu dây văng Cao Lãnh và Vàm Cống nối tiếp nhau đưa người về qua sông Tiền, sông Hậu.


 

Quốc lộ N2 được nhiều người chọn đi xe máy về miền Tây Nam Bộ như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, tránh tuyến quốc lộ 1. Trong ảnh là quốc lộ N2 qua huyện Bến Lức (Long An)

Từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… về một số tỉnh miền Tây Nam Bộ (như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) đón Tết Canh Tý 2020, nhiều người đã chọn đi xe máy trên quốc lộ N2 thay vì đi trên quốc lộ 1.

Tuyến đường N2 nối từ huyện Đức Hòa (Long An) về đến TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) vào những ngày cận Tết nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Đây là cung đường được nhiều người dân vùng Đồng Tháp Mười và các tỉnh An Giang, Kiên Giang ưa thích. Những cảnh sắc ven đường xanh tươi, yên bình đã khiến người đi đường quên đi cơn mệt mỏi đường dài.

Với nhiều người khi chọn tuyến đường này chạy xuyên qua vùng Đồng Tháp Mười không chỉ để “no mắt” với những cảnh đồng quê đẹp nên thơ, mà còn vì hai cây cầu dây văng Cao Lãnh và Vàm Cống nối tiếp nhau đưa người về qua sông Tiền, sông Hậu.

Tuổi Trẻ Online ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên đường về quê ăn tết.

Quốc lộ N2 đi từ TP.HCM về các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang…, lượng xe lưu thông khá ít so với quốc lộ 1. Người đi đường có thể ghé vào những quán nước trồng nhiều cây xanh phủ bóng mát ven đường
Quốc lộ N2 có những đoạn rất thưa thớt dân cư, nhiều người lo ngại lỡ không may xe có gặp sự cố hư hỏng thì việc tìm chỗ sửa xe sẽ khó khăn. Trong ảnh là là quốc lộ N2 qua huyện Bến Lức (Long An)
Đi trên quốc lộ N2 qua địa bàn huyện Thủ Thừa (Long An), người đi đường có thể nhìn thấy nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu do người dân trồng bán vào dịp Tết
Con đường về quê dịp Tết pha thêm những gam màu sắc rực rõ của hoa Tết
Bên những con kênh nặng phù sa là những cánh đồng lúa xanh mướt. Con đường về quê đón Tết đối với một số người được xem như hành trình vừa về quê vừa ngắm cảnh
Những cánh đồng sen trồng xen kẽ với cánh đồng lúa ven quốc lộ N2 đoạn qua địa bàn huyện Tân Thạnh (Long An)
Nhiều ao sen xanh mướt lá san sát nhau ven tuyến N2 qua huyện Tân Thạnh (Long An)
Nhiều đoạn đường rất trống trải, cảnh vật đồng quê yên bình khiến nhiều người thấy quãng đường về quê bớt đi phần nào mệt mỏi. Trong ảnh là quốc lộ N2 đoạn qua huyện Tân Thạnh (Long An)
Tuyến N2 đoạn qua cầu Ranh Giới nối địa phận huyện Tân Thạnh (Long An) và huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), nơi có nhiều cánh đồng lúa chín đang vào vụ mùa thu hoạch
Cánh đồng lúa ven quốc lộ N2 qua huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đã chín vàng óng ả. Những máy cắt cũng đang hối hả thu hoạch mùa vụ trước Tết Canh Tý
Một máy cắt lúa đang thu hoạch trên cánh đồng huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp)
Hàng tấn bí vừa được người dân huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) thu hoạch để bán cho tiểu thương cũng như người đi đường.
Hành trình của nhiều người về quê ăn Tết còn băng qua cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền nối TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) thông xe từ ngày 27-5-2018.
Từ TP.HCM về miền Tây Tết Canh Tý 2020 không còn lụy phà, người dân chạy xe máy bon bon qua cầu Vàm Cống. Đây là cây cầu bắc qua sông Hậu nối huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) với quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), được khánh thành thông xe vào ngày 19-5-2019 sau gần 6 năm thi công. Ngày cầu Vàm Cống khánh thành cũng là ngày khép lại sứ mệnh lịch sử trăm năm của phà Vàm Cống, gắn liền với kí ức của rất nhiều người dân miền Tây Nam Bộ..

Theo Tuổi trẻ

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Tượng đài N’Trang Lơng – Niềm tự hào của người dân Đắk Nông

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024