Bỏ ‘giăng dây, nhốt F1’

16:14 | 05/03/2022

Với 176.140 trường hợp dương tính COVID-19 ngày hôm qua (cộng cả các ca các tỉnh bổ sung), nếu thực hiện “đúng quy định”, sẽ có thêm 704.560 trường hợp F1 phải cách ly. Nếu cứ “giăng dây” kiểu này, thì đúng là sẽ đến lúc phải “nhốt hết F1 để F0 đi làm”.



“Nhốt hết F1 để F0 đi làm” là một cách nói vui thôi. Nhưng nó đang phản ánh sự gia tăng khủng khiếp số các ca nhiễm- nhấn mạnh là có khai báo và thống kê được.

Hôm kia: Hơn 150 ngàn ca. Hôm qua: Hơn 176 ngàn ca. Nhìn biểu đồ thống kê, chúng ta đang “phăng phăng leo dốc”, chưa nhìn thấy đỉnh.

Nếu thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế về xác định F1, bình quân mỗi trường hợp F0 sẽ kéo theo ít nhất 4 F1.

Với 176.140 trường hợp dương tính Covid-19 ngày hôm qua, nếu thực hiện “đúng quy định”, sẽ có thêm 704.560 trường hợp F1 phải cách ly.

Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chính thức yêu cầu Bộ Y tế xác định chính xác tình hình dịch bệnh; nghiên cứu đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu: Tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả, để tiến tới bình thường hoá với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu.

Phải mở ngoặc là chúng ta đang có một tiền đề, một “tấm khiên giáp” cực tốt.

Với 218 triệu liều vaccine đã tiếp nhận, trong đó, 202 triệu liều đã tiêm, tỉ lệ tiêm chủng vaccine 1 liều đã đạt gần như tuyệt đối 98,6%, và 2 liều đã đạt 93,1%.

Những thành quả, những “top 10 thế giới, top 5 Châu Á, và top 2 Đông Nam Á” về tỉ lệ và độ tiêm phủ vaccine ấy có ý nghĩa gì, có hiệu quả gì nếu các quy định về cách ly y tế khiến nảy sinh ra tình trạng “cách ly chồng cách ly”, các nhà máy, công sở, ruộng đồng thiếu hụt lao động?! Với biết bao trường hợp thậm chí “cách ly cả tháng”, cách ly suốt từ mùng 7 tết đến giờ?

Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyến dẫn lại nhận định của Tổ chức Y tế thế giới để nhận định rằng: Thời điểm này còn quá sớm để coi COVID-19 là bệnh cúm mùa.

Sự cẩn trọng của ngành y tế là cần thiết. Nhưng thời điểm này không còn sớm nữa để xem xét lại thời hạn “giăng dây, nhốt” đối với F1.

Năm ngoái, chúng ta thậm chí đã xác định để buộc tự cách ly tới tận F4. Và cách ly tới tận… 21 ngày.

Giờ, mặc dù thời hạn cách ly đối với F1 chỉ còn 5 ngày, nhưng đó vẫn là khủng khiếp nhìn ở giác độ lao động xã hội.

Cứ thử tính mà xem, nếu 704.560 người phải cách ly y tế, cũng có nghĩa là 704.560 ngày công, cũng có nghĩa là 704.560 miệng ăn.

Nếu nhân với thời hạn cách ly tối thiểu là 5 ngày, sẽ có 3,5 triệu ngày công lãng phí.

 

Theo Laodong

 

 

 

Video hay

Cùng chuyên mục

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

LỜI CHIA BUỒN CỦA TT HOA KỲ JOE BIDEN GỬI PHU NHÂN NGÔ THỊ MẬN VỀ VIỆC TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TỪ TRẦN

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

TPHCM: Tập trung thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Với Hải Phòng, văn hóa là động lực và là mạch nguồn của sự phát triển

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Sửa quy định hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Bưu điện Việt Nam chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức tăng mới

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

Đắk Lắk: Chọn Thị xã Buôn Hồ làm điểm lễ phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước

6 tháng đầu năm 2024, Bắc Giang tăng trưởng 14,14%, đứng đầu cả nước