Chiều 19/3, tại tỉnh Ninh Bình, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Đây không chỉ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ phối hợp tuyên truyền mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường một năm triển khai nhiệm vụ, qua đó định hướng công tác truyền thông trong thời gian tới.
Dự và chủ trì buổi gặp mặt có Đại tá Phạm Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.
Dấu ấn nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025
Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông tin khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2025. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là việc triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Sau sắp xếp, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh được kiện toàn với 4 phòng, 7 đồn Biên phòng và 2 hải đội; quản lý, bảo vệ vùng biển rộng gần 8.000 km², đường biên giới trên biển dài 57,29 km, bờ biển dài 89,5 km. Việc tổ chức lại lực lượng không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền mà còn tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.

Các đại biểu, phóng viên các cơ quan báo chí tham dự buổi gặp mặt.
Trong năm 2025, BĐBP tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới biển; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đáng chú ý, lực lượng BĐBP tỉnh đã tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển. Trong năm, các đơn vị đã phát hiện, xử lý 290 vụ/293 cá nhân vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, tổng số tiền xử phạt lên tới 7,92 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều tang vật vi phạm như cát khai thác trái phép, phương tiện, công cụ kích điện… đã bị tịch thu, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi họp mặt.
Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng được đẩy mạnh với quy mô lớn. Lực lượng BĐBP đã tổ chức 1.452 lượt tổ công tác với 3.424 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra, kiểm soát 8.266 lượt phương tiện với 28.515 lượt người; tổ chức 10 đợt tuần tra kết hợp giám sát nghề cá với 17 tàu và 21 cano. Những con số này cho thấy sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nhằm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Bên cạnh đó, công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội được đảm bảo tốt với tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,68%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.
Báo chí – cầu nối lan tỏa hình ảnh người lính biên phòng
Một nội dung được nhấn mạnh tại buổi gặp mặt là vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ biên phòng. Trong năm qua, các cơ quan báo chí đã đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh toàn diện hoạt động của BĐBP tỉnh, từ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đến đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giúp dân phát triển kinh tế – xã hội.
Thông qua các tác phẩm báo chí, hình ảnh người lính quân hàm xanh được khắc họa chân thực, sinh động – không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền mà còn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân nơi tuyến biển. Đây chính là yếu tố quan trọng góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, nền tảng vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình tham dự buổi họp mặt.
Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao sự chủ động, cởi mở của BĐBP tỉnh trong cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp. Đồng thời, các ý kiến cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền, đặc biệt trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn.
Các đại biểu cũng cho rằng, trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa nền tảng truyền thông để đưa thông tin về biên giới biển đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
Đồng hành vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Văn Hóa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình khẳng định: Những kết quả đạt được trong năm 2025 có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí. Trong những thời điểm khó khăn, phức tạp, đội ngũ phóng viên đã luôn đồng hành, kịp thời phản ánh, tuyên truyền, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại tá Phạm Văn Hoá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu kết luận buổi gặp mặt.
Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng bày tỏ mong muốn trong năm 2026, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền; phản ánh kịp thời những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời chia sẻ, góp ý để lực lượng BĐBP tỉnh không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng BĐBP tỉnh với các cơ quan báo chí. Đây không chỉ là dịp tri ân mà còn là bước khởi đầu cho những chương trình phối hợp hiệu quả hơn trong năm mới.
Trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày càng cao, sự đồng hành của báo chí sẽ tiếp tục là nguồn động lực quan trọng, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính biên phòng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Phương Loan





