Bộ CHQS tỉnh Điện Biên hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách

9:02 | 11/08/2026

Ngày 10.8, tại thôn Đại Thanh, xã Thanh Yên, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hai gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đại tá Thào A Của, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các gia đình. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tá Thào A Của, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hai gia đình được hỗ trợ lần này là ông Nguyễn Văn Giang và ông Phạm Mạnh Tuấn, trú tại thôn Đại Thanh, xã Thanh Yên. Đây đều là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện còn gặp khó khăn về điều kiện nhà ở.

Tại chương trình, Đại tá Thào A Của đã thăm hỏi đời sống, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở trị giá 35 triệu đồng cho mỗi gia đình.

Hoạt động được triển khai thực hiện theo Quyết định số 962 ngày 11.5.2026 của UBND tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 794 ngày 20.5.2026 của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên về triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, Đại tá Thào A Của nhấn mạnh việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở không chỉ góp phần giúp các gia đình khắc phục khó khăn, cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để việc sửa chữa nhà ở được triển khai bảo đảm chất lượng, đúng mục đích và tiến độ; đồng thời thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Sự hỗ trợ kịp thời của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng cấp ủy, chính quyền địa phương là nguồn động viên thiết thực đối với các gia đình chính sách. Qua đó góp phần giúp các hộ từng bước ổn định nơi ở, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Nguồn: baovanhoa.vn

Cùng chuyên mục

Phú An xây dựng địa chỉ tin cậy bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Phú An xây dựng địa chỉ tin cậy bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới

Hội Chữ thập đỏ phát động cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”

Hội Chữ thập đỏ phát động cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”

Long Châu đến Côn Đảo: Nối mạch tri ân, chăm sóc sức khỏe nơi đảo xa

Long Châu đến Côn Đảo: Nối mạch tri ân, chăm sóc sức khỏe nơi đảo xa

Hàng trăm chiến sĩ dầm mình trong nước lũ giúp người dân ở Lạng Sơn

Hàng trăm chiến sĩ dầm mình trong nước lũ giúp người dân ở Lạng Sơn

“Ngôi nhà xanh” biến phế liệu thành nguồn quỹ sẻ chia ở Mậu A

“Ngôi nhà xanh” biến phế liệu thành nguồn quỹ sẻ chia ở Mậu A