Biên cương mùa xuân đến

23:42 | 07/01/2022

Lại một năm nữa trôi qua, một mùa xuân lại đến. Trái với mọi năm, những ngày cận tết khắp nơi mọi người đã rộn ràng chuẩn bị cho một cái Tết, năm nay do tình hình dịch bệnh kéo dài nên không khí đón Tết như trùng xuống. Mấy anh em tò mò không biết năm nay dịch bệnh của khẩu Thanh Thủy, Hà Giang điểm trên cùng của Việt Nam có bị ùn tắc hàng hóa như cửa khẩu Tân Thanh hay không nên rủ nhau lên.

Cả tuyến đường từ Tuyên Quang lên đến Hà Giang khá vắng những chuyến xe tải chở hàng lên cửa khẩu do biết cửa khẩu không thông quan hàng hóa, xe khách chỉ thỉnh thoảng mới có xe cá nhân chạy trên đường.

Hai bên đường nhiều cánh đồng còn trơ lại gốc rạ từ vụ trước bà con đang cày lật, bừa trước Tết để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.

Người dân cày, bừa chuẩn bị cho vụ cấy mới.

Năm nay nhiều cơ sở chế biến, bóc gỗ để sản xuất gỗ công nghiệp mọc lên nhiều mang lại việc làm và hiệu quả kinh tế cao hơn cho đồng bào nơi đây, các xưởng chế biến gỗ MDF xuất khẩu với quy mô lớn sử dụng nguyên liệu gỗ trồng tại địa phương đã thúc đẩy việc trồng rừng.

Phơi gỗ chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo.

Tới cửa khẩu Thanh Thủy toàn bộ các cửa hàng, trung tâm thương mại nơi đây đã đóng cửa không có người nào ở lại đây, khác với ngày này cách đây 2 năm khi phóng viên lên đây những ngày giáp Tết bà con tấp nập mua bán, hàng hóa 2 bên của khẩu Thanh Thủy và Thiên Bảo của Trung Quốc qua lại tấp nập. Hỏi chị Triệu Thị Quỳ một người dân kinh doanh nơi đây, chị cho biết, 2 năm nay do dịch bệnh nên việc qua lại rất khó khăn, phía Trung Quốc thực hiện chính sách “Không Covid” nên việc giám sát người dân qua lại của khẩu rất chặt chẽ, người dân ít qua lại nên việc buôn bán không thuận lợi nên các thương nhân Trung Quốc đã nghỉ, trả mặt bằng về nước. Tết năm nay thì buồn rồi vì không buôn bán được nên tết cũng chỉ đơn giản gọn nhẹ thôi.

Đồn biên phòng kéo Barie chắn ngang không cho phương tiện qua lại chỉ có mấy chiến sỹ biên phòng luôn đảm bảo quân số trực trong cái giá lạnh vùng cao. Nhìn qua phía Trung Quốc hàng rào dây thép trắng do họ dựng lên ngoằn ngoèo uốn lượn giữa màu xanh của rừng. Dòng sông Lô trong xanh lặng lẽ trôi mang lại cảm giác mang mác buồn như tâm trạng của người dân nơi đây.

Tất cả các cửa hàng đã đóng không có người tại cửa khẩu Thanh Thủy.

Qua một nhà dân xin nước uống hỏi chủ nhà tết đến đâu rồi, chủ nhà người Tày chỉ vào chuồng bên cạnh nhà nói nhà có gà, có lợn rồi, củi cũng chất trong sân rồi chờ đến tết thì ăn thôi. Nhìn trong chuồng có 2 con lợn đen, hơn 20 con gà và ngan chúng tôi hỏi nhiều thế này ăn làm sao hết, thì chủ nhà là một phụ nữ cười nói thì cả bản đến ăn tết mà, không đủ đâu. Người dân thôn này có tục lệ cả bản đi từng nhà ăn tết, khi nào hết lượt thì hết tết.

Những ngày cuối cùng của năm 2021, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa người dân vùng cao đang chuẩn bị cho cái tết Nhâm Dần lặng lẽ như dòng Lô Giang trôi qua giữa lãnh thổ hai nước. Hà Giang cũng là một địa danh nổi tiếng với cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, dinh thự họ Vương, những cánh đồng hoa Tam giác mạch. Nếu có cơ hội các bạn hãy thử trải nghiệm Tết này với những cung đường Hà Giang.

Đường lên Đồng Văn

Hãy cảm nhận sự hoang sơ, một cảm giác lâng lâng khi đi trong mây, một cảm giác mạnh khi đổ đèo cung đường từ Hà Giang lên Lũng Cú các bạn sẽ có một cái Tết này thật ý nghĩa mà không lo Covid 19 ./.

 

Trần Thạch

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô