Bí ẩn những dấu tích của quỷ dữ từng xuất hiện trên Trái đất?

16:16 | 11/12/2021

Năm 1855, một sự kiện bí ẩn xảy ra ở Đông Devon, Anh. Khi ấy, người dân phát hiện nhiều dấu chân nghi của quỷ dữ xuất hiện ở trên đường, tường cao, mái nhà…


Sáng 9/2/1855, người dân ở Đông Devon, Anh không khỏi bất ngờ, thậm chí lo lắng, sợ hãi khi nhìn thấy một số dấu chân nghi của quỷ dữ ở nhiều nơi.
Họ phát hiện những dấu chân lạ giống hình móng guốc in trên các con đường tuyết phủ trắng xóa hay hằn lên mái nhà, tường cao, ống nước…
Kỳ bí hơn, một số dấu chân xuất hiện trên một đoạn đường thẳng dài và đi theo một hướng duy nhất. Tuy nhiên, chúng đột nhiên dừng lại ở nơi hoang vắng trước khi các dấu chân biến mất một cách bí ẩn.
Theo mô tả của các nhân chứng, mỗi dấu chân dài khoảng 10 cm, rộng khoảng 7,5 cm. Độ dài giữa 2 dấu chân cách nhau 20 – 40 cm.
Trước sự việc kỳ bí này, giới chức trách và các chuyên gia bắt tay tìm hiểu nhằm làm sáng tỏ bí ẩn này.
Các nhà điều tra so sánh dấu chân phát hiện với các loài động vật nhằm tìm ra “thủ phạm”. Tuy nhiên, họ không phát hiện dấu chân trùng khớp với loài nào.
Từ đây, một số tin đồn lan tuyền trong dân chúng cho rằng, những dấu chân bí ẩn đó là của quỷ dữ.
Theo giả thuyết này, quỷ dữ đã xuất hiện ở Đông Devon vào buổi tối và để lại những dấu chân kỳ dị ở khắp nơi. Thông tin này khiến nhiều người sợ hãi và không dám ra đường vào buổi tối.
Tuy nhiên, một số người cho rằng, những dấu chân đó có thể chỉ là trò đùa của người nào đó. Người này cố tình tạo ra những dấu chấn bí ẩn không giống bất cứ loài động vật nào khiến công chúng hoang mang, lo lắng.
Tới nay, sự thật về những dấu chân nghi của quỷ dữ vẫn chưa được làm sáng tỏ. Không ai có thể trả lời một cách chắc chắn về việc liệu trên Trái đất có ma quỷ hay không. Do đó, các nhà nghiên cứu vẫn đi tìm lời giải cho bí ẩn này.

T/h

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”