Bí ẩn dấu vết người ngoài hành tinh giữa sa mạc Utah

15:30 | 19/03/2022

Tháng 11/2020, một cột kim loại bí ẩn được phát hiện ở sa mạc Utah, Mỹ. Liệu đó có phải dấu vết người ngoài hành tinh để lại?


Một bí ẩn lớn khiến công chúng tò mò là cột kim loại ở sa mạc Utah, Mỹ. Nó bất ngờ được phát hiện ở giữa sa mạc Utah, Mỹ vào ngày 18/11/2020. Các quan chức địa phương nhìn thấy khối kim loại kỳ bí đó trong lúc kiểm đếm cừu từ trên máy bay.
Theo các chuyên gia, khối kim loại ở giữa sa mạc Mỹ cao khoảng 3,4m. Các bề mặt được làm từ thép không gỉ màu bạc, sáng bóng, nhô lên khỏi mặt đất giữa những khối đá lớn màu đỏ trên sa mạc.
Vài ngày sau khi phát hiện, giới chức tại Utah thông báo khối kim loại bí ẩn trên đã biến mất một cách bí ẩn. Họ không rõ ai đã di chuyển cột kim loại đó.
Trước sự việc bí ẩn này, giới chức trách đã vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, điều tra của Cục quản lý đất đai (BLM) bang Utah cho thấy cột kim loại 3 mặt trên được gỡ bỏ vào tối 27/11 nhưng không rõ ai đã di chuyển chúng. BLM khẳng định họ không tháo dỡ khối kim loại bí ẩn đó vì họ coi đó là tài sản tư nhân.
Sự biến mất của cột kim loại gây nhiều tò mò giống hệt như khi nó xuất hiện. Không ai có thể đưa ra lời giải chính xác về việc ai và làm thế nào để lắp cột kim loại ở giữa sa mạc Utah.
Theo các chuyên gia, để vận chuyển, lắp đặt và tháo dỡ khối kim loại cao hơn 3,6m ở sa mạc Utah là điều không dễ dàng. Quá trình này sẽ cần nhiều thời gian, công sức và các công cụ hỗ trợ.
Một số người hoài nghi cột kim loại bí ẩn ở sa mạc Utah có thể là một tác phẩm nghệ thuật được lắp đặt bất hợp pháp.
Kỳ lạ hơn, một giả thuyết cho rằng có thể người ngoài hành tinh chính là thủ phạm.
Sinh vật ngoài Trái đất luôn thoắt ẩn thoắt hiện và có thể dễ dàng để lại cột kim loại cao hơn 3m. Về sau, họ có thể mang khối kim loại đi mà không ai hay biết.
Dù vậy, đây chỉ là giả thuyết. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể giải mã nguồn gốc của khối kim loại cũng như tìm ra ai là người đã đặt nó rồi lại mang đi.

LKLinh (s/t)

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật “Nắng Tháng 4”

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Phong Nha – Kẻ Bàng ngày càng khẳng định vị thế và phát triển về du lịch

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Hải Phòng: Hoạt động kinh doanh của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15- 07D và Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm vẫn bình thường

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Bế giảng khóa Bồi dưỡng “Nghiệp vụ Truyền thông – Quan hệ công chúng”

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Droppii ra mắt Phòng kiểm soát chất lượng sản phẩm

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Festival Tango Mặt trời mọc 2024 sẽ diễn ra tại Hội An và Đà Nẵng

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo

Cảnh báo chiêu trò mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu uy tín để lừa đảo

Bắc Giang: Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Bắc Giang: Tổ chức Lễ hội kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế