Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục ca bị rắn cắn trong vòng một tuần

8:54 | 24/09/2023

Trong tuần qua, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng chục ca bị rắn cắn. Các bệnh nhân đến trong tình trạng tổn thương tại chỗ, vết cắn sưng nề, hoại tử vùng bị cắn…


Ngày 23/9, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin cho biết, thời gian gần đây tại trung tâm đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn do đang trong mùa mưa. Trong tuần, tại đây đã tiếp nhận hàng chục ca bị rắn cắn.

Các bệnh nhân đến trong tình trạng tổn thương tại chỗ, vết cắn sưng nề, hoại tử vùng bị cắn… Có trường hợp bị rắn hổ mang cắn gây liệt cơ thể, rối loạn đông máu, phải thở máy và điều trị tích cực.

Trong mùa mưa, tại Trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca bị rắn cắn. (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Lê Quang Thuận – Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rắn độc chủ yếu gồm hai nhóm, thứ nhất là các loài rắn lục, lục xanh đuôi đỏ, khô mọc. Thứ hai, rắn hổ mang bao gồm hổ mang bành, hổ mang chúa, cạp nong, cạp nia.

Các loại rắn này nếu cắn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rắn hổ mang vẫn là loài đáng sợ nhất do có thể gây hoại tử ngay lập tức bộ phận bị cắn. Vì vậy, bác sĩ Thuận khuyến cáo, khi bị rắn cắn không được đắp thuốc nam và bệnh nhân nên đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, cấp cứu kịp thời.

Trong đó, một trường hợp đặc biệt được Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ là nữ bệnh nhân 61 tuổi, ở huyện Nam Trực (Nam Định) đang đứng nấu ăn thì bị rắn độc bò từ vườn vào khu vực bếp cắn. Bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng bàn chân phải sưng nề, ngón chân thâm đen có nguy cơ hoại tử.

Hình ảnh ngón chân hoại tử do rắn cắn. Ảnh: BVCC.

Thông tin từ bệnh nhân cung cấp cho biết, thời điểm bị rắn cắn là lúc đang đứng nấu cơm. Khi vừa bật bếp ga ít phút, bà bỗng thấy đau nhói ở ngón chân. Nhìn xuống, bà thấy con rắn màu đen bằng ngón tay cái ở sàn nhà. Bà gọi chồng vào đập chết con vật.

Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện tỉnh sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ đã tiến hành truyền huyết thanh kháng nọc rắn độc. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe nữ bệnh nhân ổn định hơn nhưng ngón chân bị rắn cắn có nguy cơ hoại tử, phải cắt bỏ.

Lê Trang

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/benh-vien-bach-mai-tiep-nhan-hang-chuc-ca-bi-ran-can-trong-vong-mot-tuan-post265879.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024