Bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần

11:45 | 19/02/2022

Một nghiên cứu của Đại học Washington cho thấy những người khỏi bệnh sau giai đoạn cấp tính của Covid-19 có nguy cơ cao gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần trong vòng một năm.


Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Ziyad Al-Aly, một nhà dịch tễ học lâm sàng tại Trường Y của trường Đại học St Louis, những vấn đề về sức khoẻ tinh thần đó bao gồm lo lắng, trầm cảm… hay rối loạn giấc ngủ.

Người nhiễm Covid-19 có nguy cơ cao gặp các vấn đề về tâm thần. Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế ẩn danh của gần 154.000 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi và nằm trong hệ thống từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021. Sau đó, họ tiếp tục theo dõi kết quả y tế của bệnh nhân cho đến cuối tháng 11/2021.

Không ai trong số những người tham gia nghiên cứu được chẩn đoán hoặc điều trị về tình trạng sức khỏe tinh thần trong hai năm trước khi bắt đầu được theo dõi.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc bệnh Covid-19 có nguy cơ bị rối loạn lo âu cao hơn 35% so với những người không nhiễm bệnh và gần 40% có khả năng bị trầm cảm hoặc các rối loạn liên quan đến căng thẳng.

Họ cũng phát hiện ra rằng bệnh nhân Covid-19 có khả năng sử dụng thuốc chống trầm cảm cao hơn 55% và có khả năng sử dụng thuốc benzodiazepine để điều trị lo âu cao hơn 65%.

Bài báo cho biết những người trong nhóm này cũng có nguy cơ bị rối loạn giấc ngủ cao hơn 41% và có khả năng dùng thuốc ngủ theo chỉ định cao hơn 63%.

Nhiều bệnh nhân Covid-19 cũng bị “sương mù não”, hoặc suy giảm nhận thức thần kinh. Nghiên cứu cho thấy họ có nguy cơ bị suy giảm nhận thức thần kinh cao hơn 80%, với các triệu chứng như hay quên và thiếu tập trung.

Ông Al-Aly viết trong một bài báo đăng trên tạp chí y khoa BMJ rằng: “Các phát hiện cho thấy những người mắc Covid-19 đang có tỷ lệ cao gặp phải các vấn đề về sức khỏe tinh thần, điều có thể gây ra những hậu quả sâu rộng”.

“SARS-CoV-2 không chỉ là một loại virus đường hô hấp; nó là một loại virus có hệ thống có thể gây ra thiệt hại và hậu quả lâm sàng ở gần như mọi hệ thống cơ quan, bao gồm các rối loạn sức khỏe tâm thần và suy giảm nhận thức thần kinh”, ông cho biết thêm.

Nghiên cứu có những hạn chế khi hầu hết những người tham gia là đàn ông da trắng lớn tuổi, và chỉ một số ít người được tiêm chủng vì vắc xin chưa được phổ biến rộng rãi vào thời điểm làm khảo sát.

“Khi đại dịch tiếp tục phát triển, các biến thể mới của virus xuất hiện, các chiến lược điều trị của Covid-19 cấp tính được cải thiện và sự hấp thu vắc xin tăng lên, có khả năng các vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng thay đổi theo thời gian”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra hội chứng kéo dài sau Covid, với một số nghiên cứu đang xem xét liệu việc tiêm phòng có thể làm giảm tỷ lệ các mắc bệnh này hay không.

Theo Công luận

Cùng chuyên mục

Hơn 30.000 lượt hành khách đi tàu điện Cát Linh – Hà Đông mỗi ngày

Hơn 30.000 lượt hành khách đi tàu điện Cát Linh – Hà Đông mỗi ngày

Van Phuc Group khánh thành nhạc nước và xác lập 2 kỷ lục Việt Nam

Van Phuc Group khánh thành nhạc nước và xác lập 2 kỷ lục Việt Nam

Ngô Hoàng Lĩnh đăng quang ngôi Á vương 3 Siêu mẫu Thể hình thế giới 2023

Ngô Hoàng Lĩnh đăng quang ngôi Á vương 3 Siêu mẫu Thể hình thế giới 2023

Bình Dương tăng cường kết nối du lịch, mở thêm tour tuyến phục vụ du khách

Bình Dương tăng cường kết nối du lịch, mở thêm tour tuyến phục vụ du khách

Đạo diễn Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân thắng giải lớn tại Liên hoan phim Cannes 2023

Đạo diễn Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân thắng giải lớn tại Liên hoan phim Cannes 2023

Hơn 400 tác phẩm tham gia Lễ hội hoa lan Đà Nẵng 2023

Hơn 400 tác phẩm tham gia Lễ hội hoa lan Đà Nẵng 2023

TP.HCM: Thắp sáng 7 đóa sen trên kênh Nhiêu Lộc mừng Phật đản

TP.HCM: Thắp sáng 7 đóa sen trên kênh Nhiêu Lộc mừng Phật đản

Cùng các con khám phá di sản văn hóa trong dịp Tết Thiếu nhi 1/6

Cùng các con khám phá di sản văn hóa trong dịp Tết Thiếu nhi 1/6

Clover Coffee & Milk Tea KDC Hố Nai 3

Clover Coffee & Milk Tea KDC Hố Nai 3