Bế giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về Báo chí – Truyền thông khóa II năm 2023

17:20 | 12/09/2023

Hội Nhà báo Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã trao giấy chứng nhận cho 50 học viên tham gia khoá Bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về Báo chí – Truyền thông khóa II năm 2023.


Ngày 12/9, tại TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí tổ chức Bế giảng khóa Bồi dưỡng kỹ năng cơ bản về Báo chí – Truyền thông khóa II năm 2023.

Ông Đào Kim Phú, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng VPĐD Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Kim Phú, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng VPĐD Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí và các bộ phận Văn phòng 2, Hội Nhà báo Việt Nam tại TPHCM đã tạo điều kiện để lớp học hoàn thành được chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn đến các giảng viên giảng dạy tại khóa học này đã tận tình truyền đạt những kiến thức cơ bản về báo chí.

“Đây là những kinh nghiệm cơ bản trong hoạt động chung của lĩnh vực báo chí truyền thông. Tôi mong rằng sau khoá học này, các học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn hiệu quả nhất và giúp ích trong công việc của mình”, ông Đào Kim Phú nêu.

Học viên tham gia khóa đào tạo được trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) đã trao giấy chứng nhận cho 50 học viên tham gia khóa đào tạo.

Khóa bồi dưỡng lần này kéo dài từ ngày 15/8 đến ngày 12/9/2023. Khóa học gồm nhiều nội dung như kỹ năng khai thác thông tin trên internet; kỹ năng viết bài tường thuật; kỹ năng phỏng vấn; kỹ năng làm trang thông tin/báo điện tử đa phương tiện; kỹ năng quay phim, thực hành dựng clip; kỹ năng chụp ảnh, xử lý ảnh trên máy ảnh và điện thoại di động; quan hệ báo chí và kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông…

Tham gia lớp là các học viên đang hoạt động, cộng tác tại các cơ quan báo chí; làm công tác truyền thông, tổ chức sự kiện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; luật sư… có nhu cầu rèn luyện kỹ năng căn bản về báo chí – truyền thông nhưng chưa có điều kiện tham gia các khoá học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dài hạn về báo chí – truyền thông.

Giảng viên là những lãnh đạo các cơ quan báo chí, những nhà báo, giảng viên các khoa báo chí – truyền thông có nhiều kinh nghiệm, thực tiễn.

Khoá đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về kỹ năng trong lĩnh vực báo chí – truyền thông hiện nay, đặc biệt là hoạt động báo chí – truyền thông trong giai đoạn công nghệ 4.0 và trong xu thế toàn cầu hoá.

Kỳ Hoa

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/be-giang-khoa-boi-duong-ky-nang-co-ban-ve-bao-chi-truyen-thong-khoa-ii-nam-2023-post264284.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô