Báo Quân đội nhân dân tập huấn về nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Báo Quân đội nhân dân Lào

10:15 | 12/09/2023

Ngày 11/9, tại Đoàn 871, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Báo QĐND tổ chức khai mạc lớp tập huấn về nghiệp vụ báo chí cho đoàn cán bộ Báo Quân đội nhân dân Lào.


Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ – Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã giới thiệu khái quát về lịch sử, truyền thống, chức năng nhiệm vụ và định hướng phát triển của Báo QĐND trong thời gian tới.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh, trải qua gần 73 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Báo QĐND đã phát triển với các ấn phẩm: Báo QĐND hằng ngày, Báo QĐND Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và nhân chứng, Nội san Thông tin viên và Báo QĐND Điện tử với 5 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Khmer và Ban Video-Audio.

Các đại biểu dự lễ khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ Báo Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: QĐND

Báo QĐND luôn nhận được sự chỉ đạo, động viên của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và lãnh đạo, chính quyền, nhân dân các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế, trong đó có sự động viên đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào, nhất là những đồng nghiệp Báo QĐND Lào anh em.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ mong rằng, kết thúc lớp tập huấn, điều các cán bộ Báo QĐND Lào mang về nước không chỉ là những kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí mà quan trọng hơn là tình cảm ấm áp, thủy chung của những người anh em bên phía Đông dãy Trường Sơn luôn trân trọng những người anh em bên phía Tây dãy Trường Sơn. Tình cảm ấy đã được hình thành trong lịch sử, được thử thách trong chiến tranh, củng cố và vun đắp trong hòa bình, vậy nên nó vững bền muôn thủa, ràng buộc và tương hỗ, hài hòa như tay với chân, không thể tách rời.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tá Khonesanvanh Xayalath, Phó tổng biên tập Báo QĐND Lào cho biết, trong những năm qua Đảng, Nhà nước Lào luôn quan tâm tới sự lớn mạnh và phát triển của báo chí. Báo QĐND Lào luôn chú trọng công tác phát triển toàn diện, đặc biệt là công tác xây dựng đội ngũ nhà báo có trình độ, khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó phải kể đến sự giúp đỡ, đóng góp to lớn của Báo QĐND Việt Nam dành cho Báo QĐND Lào.

Lớp tập huấn lần này là dịp để cho các cán bộ của Báo QĐND Lào tiếp thu thêm những bài học hay, kinh nghiệm quý từ Báo QĐND Việt Nam để từ đó vận dụng trong quá trình tuyên truyền đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Trung tá Khonesanvanh Xayalath thay mặt cho các cán bộ đoàn Báo QĐND Lào khẳng định quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tập trung nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu để gặt hái được kết quả cao nhất.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/bao-quan-doi-nhan-dan-tap-huan-ve-nghiep-vu-bao-chi-cho-can-bo-bao-quan-doi-nhan-dan-lao-post264146.html

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Lễ hội ẩm thực “MẶN MÀ ĐÀ NẴNG”: Xây dựng câu chuyện Văn hoá ẩm thực đặc sắc Đà Thành

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô

Giám sát triển khai tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28 tại Krông Nô