Bão mặt trời đã từng tấn công Trái đất, để lại dấu vết ở hai địa điểm

14:14 | 16/02/2022

Một cơn bão mặt trời cực mạnh đã tấn công Trái đất vào khoảng 9.200 năm trước, để lại những vết sẹo vĩnh viễn trên lớp băng bị chôn sâu dưới Greenland và Nam Cực.


Một nghiên cứu mới về các mẫu băng cổ đại đã phát hiện ra rằng, cơn bão chưa từng được biết đến trước đây là một trong những đợt bùng phát thời tiết Mặt trời mạnh nhất từng được phát hiện và sẽ làm tê liệt các hệ thống thông tin liên lạc hiện đại nếu nó tấn công Trái đất ngày nay.

Nhưng có lẽ đáng ngạc nhiên nhất, cơn bão lớn này dường như đã tấn công vào thời điểm cực tiểu của mặt trời, thời điểm trong chu kỳ 11 năm của mặt trời khi các đợt bùng phát năng lượng mặt trời thường ít phổ biến hơn nhiều, theo nghiên cứu được công bố ngày 11/1 trên tạp chí Nature Communications .

Do phát hiện bất ngờ này, các nhà nghiên cứu lo ngại rằng các cơn bão Mặt trời có sức tàn phá khủng khiếp có thể ập đến khi chúng ta ít mong đợi nhất – và Trái đất có thể không được chuẩn bị khi cơn bão lớn tiếp theo xuất hiện.

Bão mặt trời cổ đại đã từng tấn công Trái đất. Ảnh: Live Science

Các tác giả của nghiên cứu mới này đã tìm kiếm bằng chứng về các hạt đặc biệt được gọi là hạt nhân phóng xạ vũ trụ – về cơ bản, các đồng vị phóng xạ (phiên bản của các nguyên tố ) được tạo ra khi các hạt tích điện mặt trời va chạm với các nguyên tố trong bầu khí quyển của Trái đất.

Các hạt phóng xạ này có thể xuất hiện trong các bản ghi tự nhiên, như vòng cây và lõi băng. Trong nghiên cứu, các tác giả đã xem xét phần sau, phân tích một số lõi được khoan ở Nam Cực và Greenland. Các lõi từ cả hai địa điểm đều cho thấy sự gia tăng đáng kể của các hạt nhân phóng xạ beryllium -10 và clo -36 vào khoảng 9.200 năm trước, cho thấy rằng một cơn bão Mặt trời cực mạnh đã quét qua Trái đất vào thời điểm đó.

Phân tích sâu hơn về các lõi cho thấy cơn bão đặc biệt mạnh – có lẽ ngang bằng với cơn bão mặt trời mạnh nhất từng được phát hiện, xảy ra trong thời gian cực đại của mặt trời giữa những năm 775 TCN và 774 TCN

Theo các tác giả nghiên cứu, cần phát hiện thêm các cơn bão cực đoan, cổ xưa hơn trong các bản ghi lõi băng và vành đai cây, để xác định xem liệu có một loại mô hình nào đó nằm ngoài chu kỳ 11 năm của mặt trời quyết định thời điểm hầu hết các cơn bão cực đoan sẽ xảy ra.

Theo Công luận

https://congluan.vn/bao-mat-troi-da-tung-tan-cong-trai-dat-de-lai-dau-vet-o-hai-dia-diem-post181592.html

Cùng chuyên mục

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trong xanh của suối Lê Nin – Cao Bằng

Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trong xanh của suối Lê Nin – Cao Bằng

Lễ nhảy lửa (Tuyên Quang) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ nhảy lửa (Tuyên Quang) được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thác Bản Giốc tuyệt phẩm tạo tác từ thiên nhiên

Thác Bản Giốc tuyệt phẩm tạo tác từ thiên nhiên

Khảo sát điểm du lịch thác Ba Tia, Tây Yên Tử

Khảo sát điểm du lịch thác Ba Tia, Tây Yên Tử

Tháng 10 về, bạn có hẹn với “mùa vàng” Sapa

Tháng 10 về, bạn có hẹn với “mùa vàng” Sapa

Lảo Thẩn – Thiên đường săn mây, đẹp quên lối về

Lảo Thẩn – Thiên đường săn mây, đẹp quên lối về

‘Nam Bộ quen mà lạ’ qua góc nhìn văn hoá

‘Nam Bộ quen mà lạ’ qua góc nhìn văn hoá

Những Di sản Thế giới mới được UNESCO công bố năm 2023

Những Di sản Thế giới mới được UNESCO công bố năm 2023

Chinh phục ‘Đại dương trên mây’ Tà Chì Nhù – Nóc nhà Yên Bái

Chinh phục ‘Đại dương trên mây’ Tà Chì Nhù – Nóc nhà Yên Bái