Báo Hàn lên ‘kịch bản’ Việt Nam lấy vé World Cup 2022

8:46 | 09/06/2021

Truyền thông xứ Kim chi ca ngợi tuyển Việt Nam và thầy Park với chiến thắng đậm Indonesia 4-0, cũng như lên ‘kịch bản’ đội bóng áo đỏ làm nên lịch sử ở World Cup.


Tờ Osen bắt đầu: “HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam gia tăng cơ hội đi tiếp bằng chiến thắng to Indonesia trong trận đấu với HLV Shin Tae Yong.

Tuyển Việt Nam gia tăng cơ hội đi tiếp bằng chiến thắng đậm trước Indonesia

Với 14 điểm có được, Việt Nam tiến gần hơn đến vòng sơ loại thứ 3 World Cup đầu tiên trong lịch sử”.

Tờ này đánh giá về trận đấu: “Hiệp 1 diễn ra chặt chẽ. Bất chấp những thay đổi của tuyển Việt Nam, Indonesia vẫn đứng vứng để kết thúc 0-0.

HLV Park Hang Seo củng cố thế trận tấn công bằng việc tung Công Phượng vào sân ở đầu hiệp 2. Sự thay đổi này đã được đền đáp.

Khác với hiệp 1, các tình huống tấn công trở nên sắc bén hơn. Một tuyển Việt Nam chơi rất hay, cuối cùng đã phá vỡ được hàng thủ Indonesia, với bàn mở tỷ số của Tiến Linh ở phút 50.

Sau bàn thắng, thế trận tấn công của Việt Nam trở nên bùng nổ hơn, với liên tiếp các pha lập công của Quang Hải (63’), Công Phượng (67’) và Văn Thanh (74’).

HLV Shin Tae Yong từ chỗ hân hoan đầu trận, chỉ còn biết lắc đầu…”.

Sports Hankook phản ánh về trận derby giữa 2 nhà cầm quân: “Lúc còn cùng làm việc ở K-League, trong 10 trận đối đầu, HLV Shin Tae Yong đã thắng ông Park Hang Seo tới 8, hòa 1 và chỉ thua 1.

Rõ ràng, HLV Shin nắm ưu thế rất nhiều. Nhưng ở lần gặp này, trên cương vị nắm các ĐTQG tình thế đã khác. Nụ cười thuộc về HLV Park Hang Seo.

Phía trước thầy trò HLV Park Hang Seo là trận đấu quan trọng khác, gặp Malaysia (23h45 ngày 11/6) và UAE (23h45 ngày 15/6)

Tuyển Việt Nam với 4 thắng 2 hòa, đảm bảm vị trí dẫn đầu, tiến bước dần tới vòng sơ loại cuối cùng World Cup 2022”.

Newsis lên ‘kịch bản’ đi tiếp của tuyển Việt Nam: “Đè bẹp Indonesia 4-0, Việt Nam bất bại 6 trận liên tiếp được 14 điểm, hiệu số +8, hơn đội nhì bảng UAE 2 điểm, gia tăng cơ hội đi tiếp.

Nếu Việt Nam thắng Malaysia ở trận đấu vào ngày 12/6 (giờ Hàn Quốc), UAE hòa hoặc thua Indonesia cùng ngày, bất kể kết quả trận cuối cùng (gặp UAE) thế nào, thầy trò ông Park sẽ lần đầu tiên trong lịch sử điền tên vòng loại cuối cùng World Cup”.

SPOTV News viết: “HLV Park Hang Seo, người đã tường tận bóng đá Đông Nam Á đã cho HLV Shin thấy được vị cay. Thắng Indonesia 4-0, Việt Nam duy trì ngôi đầu bảng G với 14 điểm, với phía trước còn đấu Malaysia và UAE.

Việt Nam chưa từng vào đến vòng sơ loại cuối cùng, nên thầy trò ông Park đang đứng trước cơ hội lịch sử để làm điều đó”.

 Theo vietnamnet

Video hay

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

NSND LỆ THỦY TẶNG NHÀ “ĐẠI ĐOÀN KẾT” TẠI TỈNH LÀO CAI

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Về 41 di sản độc đáo tại Hà Tĩnh không thể kiểm đếm vì vấn đề… “tâm linh”

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Lần đầu tiên “Xuân Quê hương” được tổ chức với quy mô lớn tại Bắc Australia

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ

Chuyện về 41 di sản độc đáo tại Chùa Am, Hà Tĩnh: CƠ QUAN CHỨC NĂNG VÀO CUỘC VÀ TIẾNG NÓI CHÂN CHÍNH CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU TRỌNG VĂN HOÁ