Báo động tình trạng chế tạo, buôn bán pháo trái phép dịp cận Tết

12:45 | 14/01/2026

Càng gần thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ lại có những diễn biến hết sức phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo về những hệ lụy khôn lường từ việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, nhưng vì lợi nhuận cao và sự thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật để thực hiện các hành vi nguy hiểm này.

Những “công xưởng” tử thần trong lòng khu dân cư

“Điểm nóng” trong thời gian qua phải kể đến vụ việc triệt phá đường dây sản xuất pháo quy mô lớn tại Hải Phòng.

Qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện đối tượng Đoàn Sỹ Duy (sinh năm 1990, trú tại quận Kiến An) có biểu hiện nghi vấn.

Dụng cụ sản xuất pháo của đối tượng Đoàn Sỹ Duy. Ảnh công an cung cấp.

Đến ngày 9.1.2026, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Duy đang biến nhà riêng thành một “công xưởng” chế tạo pháo nổ với khối lượng tang vật cực lớn.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 1,23 tạ pháo thành phẩm và bán thành phẩm, cùng 67 kg tiền chất độc hại dùng để chế tạo thuốc pháo.

Đáng lo ngại hơn, đối tượng này khai nhận đã thu mua nguyên liệu trôi nổi trên mạng xã hội để tự chế biến, sau đó cung cấp cho thị trường toàn quốc, biến ngôi nhà của mình thành một “quả bom chậm” ngay giữa lòng khu phố Việt Đức đông đúc.

Không chỉ dừng lại ở các đối tượng trưởng thành, tình trạng học sinh tự chế tạo pháo đang trở thành một vấn đề nhức nhối đối với gia đình và nhà trường.

Điển hình là vụ việc tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An, khi Công an xã phát hiện em P. Đ.T. S (sinh năm 2012), dù mới chỉ là học sinh trung học cơ sở nhưng đã tự mình chế tạo tới 3.000 quả pháo nổ để bán cho bạn bè cùng trường.

Với 45 kg pháo thành phẩm và 3 kg thuốc pháo thu giữ tại phòng ngủ của S., không khỏi rùng mình khi tưởng tượng nếu một sự cố nhỏ xảy ra trong quá trình pha trộn hóa chất, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Trong khi đó, T.Đ.H (SN 2009), trú tại thôn thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội “Sản xuất hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 11.2025, T.Đ.H đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội cách chế tạo pháo nổ, sau đó đặt mua thuốc pháo, dây cháy chậm và các vật liệu cần thiết để sản xuất pháo dừa tại nhà riêng ở thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm.

T.Đ.H đã chế tạo tổng cộng 25 quả pháo thành phẩm với nhiều kích thước khác nhau, cất giấu tại phòng ngủ nhằm mục đích sử dụng trong các dịp lễ, Tết.

Tang vật thu giữ gồm 25 quả pháo thành phẩm có kích cỡ khác nhau và nguyên liệu dùng để chế tạo pháo nổ của đối tượng T.Đ.H.

Sáng 25.12.2025, sau khi được Công an xã Cổ Đạm mời làm việc và giải thích quy định pháp luật, T.Đ.H đã cùng cha ruột tự nguyện đến cơ quan Công an đầu thú, giao nộp toàn bộ số pháo đã chế tạo cùng thuốc pháo nổ, dây ngòi và các vật liệu liên quan.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, toàn bộ tang vật thu giữ đều là pháo nổ và thuốc pháo nổ.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được và xét bị can đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với T.Đ.H về tội “Sản xuất hàng cấm”.

Những vụ việc này cho thấy một thực trạng đáng báo động: Internet đang trở thành “cuốn bách khoa toàn thư” dạy cách chế tạo chất nổ, dễ dàng đầu độc tâm trí trẻ em và đẩy các em vào vòng lao lý hoặc tai nạn thương tâm.

Vận chuyển hàng cấm qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Song song với việc sản xuất, hoạt động buôn bán pháo hoa nổ, pháo nổ lậu cũng diễn biến khó lường với sự tham gia của cả những người làm dịch vụ vận chuyển.

Tại Hà Nội, vào đầu tháng 1.2026, Công an phường Hoàn Kiếm đã liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo nổ quy mô lớn dưới danh nghĩa giao hàng nhanh.

Đối tượng Công Xuân Thành, nhân viên giao hàng của Công ty SPX Express, đã bị bắt quả tang khi đang chở hàng nghìn hạt pháo nổ ngụy trang trong các thùng carton in chữ nước ngoài.

Đối tượng Đỗ Văn Tiến cùng tang vật thu giữ được tại cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một lượng lớn pháo nổ khác của đối tượng Đỗ Văn Tiến tại Phú Thọ.

Chỉ vài ngày sau đó, đối tượng Phùng Văn Nhì, khai nhận là nhân viên của Viettel Post cũng bị bắt giữ khi đang cùng lái xe vận tải tập kết pháo nổ cho đối tượng Ngô Thị Hoàng Yến.

Việc các đối tượng lợi dụng hệ thống vận chuyển chính ngạch để tuồn hàng cấm vào trung tâm Thủ đô cho thấy sự liều lĩnh và tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, thị trường pháo hoa cũng bị nhiễu loạn bởi các cơ sở kinh doanh trái phép.

Ngày 6.1.2026, Công an phường Kiến Hưng đã xử lý một cửa hàng tạp hóa tại Khu Mipec City View khi đang bày bán trái phép gần 200 kg pháo hoa dán nhãn Công ty Z121 (Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 – Nhà máy Z12, thuộc Bộ Quốc phòng).

Mặc dù có nhãn mác của Bộ Quốc phòng, nhưng chủ cơ sở lại không xuất trình được giấy tờ kinh doanh hợp pháp và thừa nhận mua hàng trôi nổi trên Facebook để kiếm lời.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho người dân trong việc phân biệt pháo hoa hợp pháp và pháo nổ bị cấm để tránh “tiền mất tật mang”, thậm chí bị xử phạt hay xử lý hình sự.

Việc sản xuất và sử dụng pháo trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Thuốc pháo vốn là hỗn hợp các hóa chất dễ cháy nổ, chỉ cần một tác động nhỏ từ nhiệt độ, ma sát hoặc tĩnh điện cũng có thể dẫn đến thảm họa.

Những vụ nổ do pháo tự chế thường để lại hậu quả tàn khốc như mất đi bộ phận cơ thể, mù mắt, điếc tai, thậm chí là tử vong ngay tại chỗ.

Đối với xã hội, pháo nổ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và là tác nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn quy mô lớn.

Đặc biệt, việc trẻ em tiếp xúc với pháo từ sớm sẽ hình thành tư duy lệch lạc về an toàn, dễ dẫn đến những hành vi phá hoại trật tự công cộng.

Chế tài xử phạt nghiêm khắc

Để răn đe và ngăn chặn triệt để tình trạng nói trên, Nhà nước đã có những quy định xử phạt rất nặng. Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.12.2025, hành vi sử dụng pháo hoa không đúng quy định sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng.

Các hành vi hướng dẫn, tổ chức huấn luyện chế tạo pháo hoặc sử dụng trái phép pháo nổ có thể bị phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng.

Đối với hành vi buôn bán, tàng trữ pháo nổ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt hành chính theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP có thể lên đến 100 triệu đồng, và lên đến 200 triệu đồng đối với hành vi sản xuất trái phép.

Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, các hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Cụ thể, đối với tội sản xuất, buôn bán pháo nổ, người vi phạm có thể đối mặt với mức án cao nhất lên đến 15 năm tù; hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ cũng có khung hình phạt lên đến 10 năm tù.

Để đảm bảo một mùa Tết an toàn và trọn vẹn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Người dân cần phân biệt rõ: Chỉ được phép sử dụng pháo hoa (không gây tiếng nổ) do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất và phải mua tại các cửa hàng có giấy phép ủy quyền.

Tuyệt đối không tự ý chế tạo, mua bán hoặc sử dụng các loại pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép.

Gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, tránh xa các hội nhóm dạy chế tạo pháo trên mạng xã hội.

Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào về sản xuất, tàng trữ pháo, hãy kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn kịp thời những hiểm họa có thể xảy ra.

An toàn của cộng đồng bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân.

Nguồn: baovanhoa.vn


Cùng chuyên mục

Đà Nẵng triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm lớn núp bóng spa, khách sạn

Đà Nẵng triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm lớn núp bóng spa, khách sạn

Khởi tố bổ sung vụ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, truy nã đặc biệt kế toán

Khởi tố bổ sung vụ Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, truy nã đặc biệt kế toán

Khởi tố vụ án ‘hô biến’ thịt lợn nhiễm bệnh thành đồ hộp sạch

Khởi tố vụ án ‘hô biến’ thịt lợn nhiễm bệnh thành đồ hộp sạch

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Không chấp hành hiệu lệnh, người đàn ông tông xe làm CSGT bị thương

Không chấp hành hiệu lệnh, người đàn ông tông xe làm CSGT bị thương

Khởi tố Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan trong đường dây “giải cứu” giả

Khởi tố Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan trong đường dây “giải cứu” giả