Báo chí Hàn Quốc nể phục xạ thủ Phạm Quang Huy và tiếc cho Lee Woo-ho

14:06 | 29/09/2023

Trong cơn khát HCV của Đoàn Thể thao Việt Nam, xạ thủ Phạm Quang Huy với thành tích xuất sắc đã mang về tấm HCV quý giá ở nội dung mà 7 năm trước ông thầy của anh là Hoàng Xuân Vinh đã có được.


Xạ thủ Lee Woon-ho, 24 tuổi là tay súng đàn em trong đội bắn súng thể thao của Hàn Quốc dự ASIAD 19. Trong 20 tấm HCV của Hàn Quốc thì có hai HCV bắn súng, trong tổng số 12 huy chương của môn bắn súng (tính đến 15 giờ ngày 28/9).

Hai HCV bắn súng của Hàn Quốc ở nội dung 10 mục tiêu di động đồng đội và 10m mục tiêu di động và xạ thủ vừa bắn vừa di chuyển. Rất tiếc Lee không gia nhập vào hàng ngũ này. Tuy nhiên, Đoàn Thể thao Hàn Quốc vẫn tự hào về Lee Woon-ho vì đây là tấm huy chương bắn súng quốc tế đầu tiên của Lee, một cột mốc lịch sử cho xạ thủ có tương lai hứa hẹn này- Yonhap viết.

Xạ thủ Phạm Quang Huy, Lee Woon-ho và Vladimir Vechnikov (Uzbekistan) trên bục nhận huy chương. Ảnh: CTP

Lee rất bản lĩnh nhưng xạ thủ Việt Nam Phạm Quang Huy lại xuất sắc và bản lĩnh hơn. Xạ thủ của Việt Nam tin tưởng vào khả năng lật ngược tình thế của mình. Đến những phát đạn cuối cùng và cuối cùng xạ thủ Phạm Quang Huy đã đánh bại được Lee Woon-ho với số điểm so kè chung cuộc…cực chất, đầy kịch tính 239.4 điểm dành cho Lee Won-ho và 240.5 điểm của Phạm Quang Huy.

Xạ thủ Phạm Quang Huy của Việt Nam, 27 tuổi là con của huyền thoại bắn súng Phạm Cao Sơn, từng mang về nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam.

Nhật báo Thời báo Hàn Quốc viết: “Xạ thủ Lee Woon-ho đã gặp một đối thủ lớn từ Việt Nam, đó là một xạ thủ bản lĩnh. Khi Lee và Pham (Phạm Quang Huy) là hai xạ thủ duy nhất còn ở gò bắn, thì mọi người có mặt nín thở xem từng loạt bắn.

Hai xạ thủ đã so kè từng loạt bắn và cuối cùng xạ thủ Việt Nam đã vượt qua ở loạt bắn cuối cùng. Loạt bắn cuối ( loạt bắn thứ 24) Lee có 9.7 điểm, còn Pham có 10.2 điểm…Cuối cùng Lee Woon-ho có tổng cộng 239.4 điểm, còn Pham có 240.5 điểm. Một “cuộc đấu súng” ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Quang Huy sinh năm 1996, là con trai cả trong gia đình có hai anh em của cặp vợ chồng xạ thủ nổi tiếng Việt Nam Phạm Cao Sơn – Đặng Thị Hằng. Thời còn thi đấu, ông Sơn giành 11 HC vàng SEA Games với súng ngắn tiêu chuẩn và súng ngắn hơi. Sau khi giải nghệ ở tuổi 41, ông chuyển sang làm công tác huấn luyện tại đội tuyển bắn súng Việt Nam rồi Bộ môn Bắn súng ở quê nhà Hải Phòng.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/bao-chi-han-quoc-ne-phuc-xa-thu-pham-quang-huy-va-tiec-cho-lee-woo-ho-post266595.html

Cùng chuyên mục

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Lối sống mực thước, bình dị và những câu chuyện lay động lòng người (Bài 2)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

Đến với cử tri, nhân dân bằng phong cách gần gũi, ân tình (Bài 1)

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

NSƯT Tố Nga: Đúng như tên bài hát “Điệu Ví Giặm là em”

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Liên hoan sân khấu dành cho thiếu nhi lần thứ nhất

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Hướng sang nguồn sáng phương Đông

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Sáng tạo cho những tác phẩm sân khấu hay cho thiếu niên nhi đồng

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Văn hóa người làm báo phải được liên tục tích lũy, bồi đắp, nâng cao

Sư Minh Tuệ – một biểu tượng thiện lương trong nghệ thuật

Sư Minh Tuệ – một biểu tượng thiện lương trong nghệ thuật

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ

PHONG TRÀO THỂ THAO RẤT HIẾM CÓ Ở MỘT VÙNG QUÊ