Bàn giao Trạm phát sóng núi Bà Đen cho Đài Tiếng nói Việt Nam

18:10 | 28/06/2023

Chiều 27/6, Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ bàn giao Trạm phát sóng núi Bà Đen cho Đài Tiếng nói Việt Nam.


Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang cho biết, Trạm phát sóng núi Bà Đen, Tây Ninh là một trong những trạm phát sóng trọng điểm quốc gia của Đài Tiếng nói tại khu vực phía Nam. Nhờ lợi thế độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Trạm đã phủ sóng phát thanh chất lượng cao cho khu vực tỉnh Tây Ninh, một phần các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và phục vụ kiều bào ta đang sinh sống, làm việc tại Campuchia, với diện tích phủ sóng lên tới 60.000 km2, dân số xấp xỉ 20 triệu dân.

Công trình Trạm phát sóng núi Bà Đen. Ảnh: VOV

Theo kế hoạch, sắp tới Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị phát sóng, nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thông tin kinh tế, văn hóa xã hội tới đồng bào khu vực miền Đông Nam Bộ, các tỉnh biên giới phía Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Ông Vũ Hải Quang cho biết: “Trạm phát sóng tại đỉnh núi Bà Đen của Tây Ninh được phát sóng từ ngày 1/12/2002. Hiện nay do nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Trạm sẽ phải di dời sang nơi khác. UBND tỉnh và Công ty Sun Group đã xây dựng cho chúng tôi một trạm phát sóng mới ở một vị trí gần đạt độ cao như trạm phát sóng cũ nhưng cơ sở khang trang hơn, bề thế hơn, đẹp hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống phát sóng mới với với công nghệ mới hơn, nâng cao chất lượng, mở rộng vùng phủ sóng, tiếp tục phục vụ công chúng trong cả nước cũng như bạn bè quốc tế”.

Trước đó, ngày 16/6, Đài Tiếng nói Việt Nam đã khánh thành Đài phát sóng Nam Trung Bộ tại Bình Thuận, phát sóng cho khu vực biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, nhằm hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, vừa giữ vững an ninh quốc phòng.

Vũ Phong

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/ban-giao-tram-phat-song-nui-ba-den-cho-dai-tieng-noi-viet-nam-post253463.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào