Bác sĩ Italy nhiễm nCoV: Đau đớn nhất vào đêm

13:58 | 28/03/2020

Biferali, bác sĩ tim mạch 65 tuổi ở Rome, nói rằng quá trình điều trị Covid-19 rất đau đớn và ông luôn bị cái chết ám ảnh.


Fabio Biferali đã trải qua 8 ngày trong phòng chăm sóc tích cực tại bệnh viện Policlinico Umberto I ở Rome sau khi nhiễm nCoV. “Tôi bị những cơn đau lạ. Với kinh nghiệm của một bác sĩ, tôi biết đó là viêm phổi. Cảm giác giống như có một con khỉ đuôi sóc trên lưng bạn. Tôi luôn khóc khi nhớ về trải nghiệm này, rất dễ khóc”, Biferali hôm qua cho biết.

Theo Biferali, việc là bác sĩ đã giúp ông vượt qua các cơn đau. Điều trị bằng liệu pháp oxy rất đau đớn, tìm động mạch xuyên tâm cũng rất khó khăn. Nhiều bệnh nhân tuyệt vọng khóc lớn “đủ rồi, đủ rồi”.

“Điều tồi tệ nhất là vào ban đêm. Tôi không thể ngủ, lo lắng tràn ngập căn phòng. Vào ban ngày, các bác sĩ, hộ lý đi qua, phân phát thức ăn. Nhưng vào ban đêm, những cơn ác mộng ập đến, cái chết rình rập”, Biferali nói. “Khi không ngủ, tôi đếm nhịp thở của người đàn ông ở giường bên bằng đồng hồ bấm giờ trên điện thoại. Tôi làm việc đó để dồn sự chú ý đến anh ấy và quên đi bản thân”.

Ông nhớ lại rằng các nhân viên y tế bịt kín từ chân đến đầu bằng trang phục bảo hộ. “Tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của họ, đôi mắt trìu mến đằng sau chiếc mặt nạ kính. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của họ. Nhiều bác sĩ tuyến đầu rất trẻ. Đó là khoảnh khắc của hy vọng”, bác sĩ cho hay.

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân Covid-19 ở Italy tới bệnh viện ở Dresden, Đức hôm 26/3. Ảnh: AFP.

Khi được hỏi ông nhớ nhất điều gì trong những ngày điều trị, Biferali nói rằng đó là người thân của ông. “Tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, sẽ chết mà không được nắm tay họ. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng”, ông nói, thêm rằng trải nghiệm đó giúp ông nhận ra rằng cần phải chiến đấu vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ một trong những hệ thống y tế tốt nhất thế giới.

Trong khi đó, tại bệnh viện Casalpalocco ở ngoại ô Rome, bác sĩ và y tá lặng lẽ chăm sóc những bệnh nhân Covid-19 đang nằm trên giường, bao quanh là những máy móc theo dõi dấu hiệu sự sống của họ. Nhân viên y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn. Họ mặc đồ bảo hộ màu trắng trùm kín từ đầu đến chân, đeo găng tay cao su, khẩu trang và kính che mặt.

Y tá thường xuyên làm sạch găng tay bằng gel khử trùng. Họ lần lượt ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng tiếng chim hót cũng không thể khiến họ quên đi bệnh nhân trong giây lát. Một số người cố gắng thư giãn bằng cách hút thuốc.

Giám đốc bệnh viện Antonino Marchese cho biết tình hình rất khó khăn. “Số ca nhiễm chắc chắn cao hơn số liệu được công bố chính thức mỗi tối vì nhiều bệnh nhân tự cách ly mà không được xét nghiệm. Họ ở nhà và dần khỏe hơn. Những bệnh nhân khác có thể đã nhiễm bệnh nhưng không nhận ra và đã hồi phục”, Marchese nói. Mớ tóc bù xù màu trắng xõa xuống gương mặt bịt kín khẩu trang của ông. “Số người nhiễm bệnh cao hơn họ nói”.

Marchese cũng thừa nhận bệnh viện đang đối mặt tình trạng thiếu trang thiết bị. “Thật không may, chúng tôi đã không chuẩn bị tốt”, ông nói, thêm rằng đây là vấn đề họ đã gặp ngay sau các ca nhiễm đầu tiên và “chỉ đến bây giờ các nhà máy mới đang chuyển đổi sản xuất để cung cấp cho chúng tôi”.

Covid-19 đã xuất hiện tại gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 600.000 người nhiễm bệnh và hơn 27.000 người tử vong. Italy là vùng dịch thứ hai thế giới, sau Mỹ về số ca nhiễm nhưng là quốc gia ghi nhận số ca tử vong nhiều nhất với hơn 9.000 trường hợp.

 

Theo VNE

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học