Bắc Giang: Tự hào thể thao thành tích cao trên đấu trường quốc tế

15:46 | 20/06/2023

Trong những năm qua, thể thao tỉnh Bắc Giang nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng đã đạt được những kết quả đáng trân trọng và tự hào. Đặc biệt, trong năm 2022, Bắc Giang đã vinh dự được đăng cai thi đấu môn Cầu lông tại SEA Games 31 đã để lại nhiều tình cảm ấn tượng, sâu sắc và tốt đẹp về văn hóa, con người Bắc Giang đối với bạn bè trong nước và quốc tế.


Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện và nhiệm vụ quan trọng đối với thể thao của tỉnh Bắc Giang. Trong đó, Bắc Giang đã vinh dự được đăng cai thi đấu môn Cầu lông tại SEA Games 31, tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế, đặc biệt là tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Trước những nhiệm vụ quan trọng đó, cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bắc Giang đã luôn nỗ lực, phấn đấu, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thành công môn Cầu lông tại SEA Games 31.

Tuyển thủ Điền kinh Nguyễn Thị Oanh (giữa) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc 2023 ngày 11/6/2023 tại Hà Nội (Ảnh – Oanh Nguyễn)

Kết quả tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế năm 2022, thể thao thành tích cao Bắc Giang giành được 336 huy chương các loại, trong đó có 80 HCV, 81 HCB, 175 HCĐ. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, thể thao Bắc Giang giành 44 huy chương các loại (tăng 23 huy chương so với kỳ Đại hội trước), trong đó có 14 HCV, 11 HCB, 19 HCĐ và xếp thứ 17 các tỉnh/thành và ngành tham gia thi đấu Đại hội (tăng 1 bậc so với Đại hội trước).
Tại SEA Games 31, Bắc Giang có 09 VĐV tham gia thi đấu, giành được 08 huy chương (05 HCV, 01 HCB, 02 HCĐ), trong đó VĐV Nguyễn Thị Oanh giành được 03 HCV, phá kỷ lục SEA Games cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật và vinh dự là 1 trong 4 VĐV tiêu biểu xuất sắc của SEA Games 31.

Các đồng chí: Trần Đức Phấn – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục – Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho các HLV, VĐV của tỉnh có thành tích cao trong SEA Games 31 (Ảnh – Tường Vi)

Tại cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2022, Nguyễn Thị Oanh được đứng thứ nhất với 1.638 điểm và giành giải thưởng cao quý nhất trong Gala Cúp Chiến thắng 2022. Năm 2023, tại Giải vô địch Điền kinh Châu Á trong nhà diễn ra tại Kazakhstan, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc giành được HCV nội dung 1.500m. SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, tỉnh Bắc Giang có 06 VĐV tham gia thi đấu giành được 05 HCV, 01 HCB, 01 HCĐ, đặc biệt Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu xuất sắc giành 04 HCV ở các nội dung 10.000m, 5.000m, 1.500m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, đặc biệt trong đó giành được 02 HCV chỉ cách nhau 30 phút.

Năm 2022, tập thể và nhiều cá nhân của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh được khen thưởng, trong đó có 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, trong đó 02 cá nhân được tôn vinh là công dân Bắc Giang ưu tú năm 2022.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức môn Cầu lông, SEA Games 31 (Ảnh – Tường Vi)

Để có được những kết quả đáng trận trọng đó, trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà thi đấu thể thao khang trang, hiện đại, với đầy đủ công năng phục vụ việc tập luyện cũng như đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc gia, quốc tế, đảm bảo sức chứa hơn 4.000 chỗ ngồi. Khu nội trú dành cho VĐV được xây dựng hơn 40 phòng ở khép kín, có bếp ăn mới được đưa vào sử dụng đảm bảo cho việc ăn ở, tập luyện. Các chế độ chính sách và hỗ trợ đối với HLV, VĐV, học sinh năng khiếu cũng được tỉnh quan tâm kịp thời,…

Trong thời gian tới, mục tiêu đặt ra của thể thao tỉnh Bắc Giang đó là tiếp tục duy trì ổn định hệ thống đào tạo VĐV theo 4 tuyến (đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, vận động viên năng khiếu và học sinh năng khiếu). Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo VĐV. Ưu tiên tập trung đầu tư cho các VĐV xuất sắc, các môn thể thao truyền thống có thế mạnh của tỉnh. Mở rộng quy mô đào tạo, lựa chọn đưa một số môn thể thao Olympic vào đào tạo phù hợp với điều kiện của địa phương. Phấn đấu trong tốp 20 các tỉnh/thành, ngành tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc và đứng trong tốp đầu các tỉnh miền núi tham dự Đại hội. Hàng năm giành từ 6-8 huy chương quốc tế.

Nguyễn Thao

Nguồn: TCVHVN

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng