Bắc Giang thu hút khách từ du lịch nông nghiệp

11:01 | 26/06/2023

Bắc Giang sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch như du lịch tâm linh, văn hóa – lịch sử, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, trong đó các tour trải nghiệm vườn cây ăn quả hiện là thế mạnh nổi trội là điểm đến mới, hấp dẫn du khách.


Được thiên nhiên ưu đãi nên Bắc Giang sở hữu nhiều ao hồ, sông suối, rừng nguyên sinh còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ như hồ Khuôn Thần, hồ Cấm Sơn, rừng nguyên sinh Khe Rỗ, suối Mỡ, Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử… Tại đây, du khách có thể hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và tham gia các hoạt động thú vị như dạo chơi trên hồ bằng thuyền, tắm thác, cắm trại, câu cá, khám phá đời sống của đồng bào các dân tộc và thưởng thức các đặc sản mang nét văn hóa bản địa độc đáo.

Bắc Giang có nguồn tài nguyên văn hóa, thiên nhiên đa dạng trên là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp với những tour tuyến và sản phẩm du lịch đặc sắc.

Cán bộ huyện ủy Lục Ngạn giới thiệu tiềm năng thế mạnh từ cây vải

Chủ miệt vườn vải Hữu cơ đang kiểm tra chất lượng vải chuẩn bị đón đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đến Lục Ngạn – Bắc Giang du khách thoải mái check-in với những cây vải sai trĩu quả.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang, 6 tháng đầu năm, tỉnh đã đón 1,3 triệu lượt khách, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch ước đạt 690 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng lưu trú ước đạt 65%. Một số điểm đến thu hút đông du khách trong thời gian qua là Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà, điểm du lịch bản Ven, du lịch mùa vải thiều Lục Ngạn.

Du lịch vải thiều Lục Ngạn vài năm gần đây đang được du khách chú ý, tuy nhiên do điều kiện lưu chú còn hạn chế nên vẫn chưa thực sự mang lại hiệu quả cao. Từ đầu năm đến nay, các “miệt vườn” ở Lục Ngạn đã đón rất nhiều đoàn khách về trải nghiệm hái quả, đa số du khách đều rất thích thú. Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa, tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch song song với đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là hệ thống cơ sở lưu trú. Tại đây mới có các nhà nghỉ, khách sạn 1 – 2 sao nên khó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Chị Thanh Tâm đến từ Hà Nội cho biết: “Gia đình tôi năm nào cũng cho các con đi du lịch vào mùa hè khi mà các con đã học xong. Những lần trước tôi hay cho các con đi biển, nhưng năm nay tôi chọn Bắc Giang là điểm đến bởi tôi cũng nghe nhiều về “miệt vườn” ở đây. Nói thật, tôi đã không hối hận khi quyết định đến Bắc Giang. Các con tôi rất thích thú khi đi trải nghiệm hái vải và một vài trải nghiệm nông nghiệp khác. Tuy nhiên, gia đình tôi còn hơi băn khoăn về chỗ ăn nghỉ ở đây. Nhà nghỉ ở đây chưa đủ tiêu chuẩn để gia đình tôi lưu trú lâu”.

Thời gian qua, một số đơn vị lữ hành ở Hà Nội đã phối hợp cùng Bắc Giang trong các hoạt động liên kết, xây dựng sản phẩm, đưa khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về với Bắc Giang. Tuy nhiên lượng khách vẫn chưa được như mong đợi. Chính vì vậy các chủ “miệt vườn” ở Bắc Giang đang rất cần sự hỗ trợ quảng bá từ tỉnh đến huyện, để giúp thu hút nhiều khách hơn nữa.

Được biết, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung khai thác nguồn khách từ Hà Nội bằng các sản phẩm đặc trưng, hấp dẫn như gắn kết các sản phẩm nông nghiệp với du lịch tâm linh, du lịch văn hóa – lịch sử, làng nghề; mở các tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc Giang và huyện Lạng Giang nhằm kích cầu kinh tế du lịch đêm; phát triển loại hình lưu trú mới như glamping song song với các đề án phát triển du lịch cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ mời các vận động viên, nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia các chương trình quảng bá, đồng thời tăng cường hoạt động chuyển đổi số trong việc tuyên truyền nhằm đạt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách trong năm 2023, đưa Bắc Giang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất được du khách yêu thích.

Tin và ảnh: Thanh Hoài

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/bac-giang-thu-hut-khach-tu-du-lich-nong-nghiep-post253159.html#p-2

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa