Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II

16:18 | 14/04/2023

Sáng 14/4, tại Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023 với chủ đề ‘Sách: Nhận thức-đổi mới-sáng tạo’, ‘Sách cho tôi, cho bạn’.


Tới dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh, TP Bắc Giang, một số doanh nghiệp; đại diện các đơn vị, nhà sách tham gia trưng bày cùng đông đảo giáo viên, học sinh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang Ngô Đình Tiến đề nghị các các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục quan tâm xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện, phòng đọc, mua thêm sách báo, thực hiện số hóa thư viện, phát triển sách báo điện tử theo chương trình chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của người đọc. Quan tâm lồng ghép văn hóa đọc trong các phong trào như: Xây dựng văn hóa, khuyến học, khuyến tài; chú trọng triển khai đến địa bàn nông thôn, miền núi, vùng khó khăn.

 

Các đại biểu tham quan tại không gian trưng bày của các nhà sách.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần II tại Bắc Giang có nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu sách, báo và tư liệu lịch sử, văn hóa (20 gian) với tổng số khoảng 4 nghìn đầu sách, tương đương 20 nghìn bản của 6 nhà sách trong, ngoài tỉnh và Thư viện tỉnh Bắc Giang.

Hưởng ứng sự kiện, từ nay đến hết tháng 5, nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Thư viện tỉnh Bắc Giang trưng bày, giới thiệu sách, báo, tài liệu, xếp sách nghệ thuật, cấp thẻ đọc miễn phí tại đơn vị; Công an tỉnh tổ chức cuộc thi “Bác Hồ với Công an Nhân dân”; các chuyên đề sinh hoạt của Đoàn thanh niên…

Các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về thành tựu KT-XH của tỉnh Bắc Giang.

Tại đây, Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia sự kiện, gồm: Báo Bắc Giang, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Bắc Giang, Thư viện tỉnh Bắc Giang, các nhà sách tham gia trưng bày.

Tại buổi khai mạc, em Nguyễn Sơn Long, lớp 7A3, Trường THCS Thân Nhân Trung (Việt Yên)- người giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chia sẻ về hành trình đọc sách của bản thân, truyền cảm hứng tích cực và lan tỏa tình yêu sách tới mọi người.

Nhân dịp này, nhà sách Fahasa, nhà sách Sưu tầm Bốn Phương trao tặng cho Trường Tiểu học Xương Lâm (Lạng Giang), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP Bắc Giang tổng số 230 cuốn sách. Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai dự án trao tặng thiết bị thư viện trường học tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Tân Yên) và Trường THPT Hiệp Hòa số 5. Mỗi công trình gồm 2 giá sách thư viện, 500 cuốn sách, 1 máy in, tổng trị giá dự án là 120 triệu đồng.

Sự kiện này nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, người dân và học sinh trên địa bàn tỉnh.

Thông qua sự kiện nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Từ đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Đây cũng là hoạt động gắn với kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo.

Thời gian trưng bày, giới thiệu sách báo, tài liệu, ảnh đẹp, cấp thẻ đọc miễn phí tại khu vực Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang) diễn ra từ ngày 14 đến 17/4/2023.

Thế Hiếu – Văn Công

Nguồn: TCVHVN

Cùng chuyên mục

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chỉ thị số 40-CT/TW và sức mạnh từ sự đồng lòng ở Ea H’Leo

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Chuyên gia Mai Nguyễn Hoàng Nam: Nếu chưa đủ tư duy, kiến thức thì khoan hẳn khởi nghiệp, chỉ nên “lập nghiệp”

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ

Carnaval Hạ Long 2024: Một Lễ Hội Đầy Sắc Màu và Công Nghệ