Bắc Giang: Du lịch nội địa dịp hè tăng mạnh

16:04 | 26/05/2023

Nhu cầu đi du lịch của người dân Bắc Giang có xu hướng tăng mạnh vào dịp nghỉ hè bởi học sinh các cấp được nghỉ hè. Do đó, các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bắt đầu bước vào mùa du lịch sôi động.


Theo một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cuối tháng 3 và trong tháng 4/2023, giá vé máy bay tăng từ 50 – 60% so với với thời điểm 1 – 2 tháng trước đó, kết hợp thông tin về số người mắc Covid-19 có chiều hướng tăng nên các công ty lữ hành nhận được rất ít hợp đồng du lịch, nhiều đoàn hủy tour đã đăng ký.

Tuy nhiên, 1-2 tuần gần đây, giá vé máy bay “hạ nhiệt”, học sinh sắp bước vào kỳ nghỉ hè, các công ty lữ hành ký được nhiều hợp đồng du lịch hơn. Những nơi được nhiều người đăng ký lựa chọn là Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Vũng Tàu, Cà Mau.

Du lịch Bắc Giang đang hướng về thị trường nội địa.

Ngoài đi du lịch bằng đường hàng không, nhiều người chọn các điểm du lịch ở miền Bắc như Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Sa Pa (Lào Cai). Do bắt đầu bước vào cao điểm mùa du lịch nên giá các tour tăng khoảng 10% so với tháng 4/2023 (chủ yếu là giá dịch vụ như: Phòng nghỉ khách sạn, ăn uống, xe ô tô). Đối với giá vé máy bay, tuy không “nhảy múa chóng mặt” như trước song vẫn tăng từ 20 – 30% so với những tháng không phải là cao điểm của mùa du lịch.

Từ đầu tháng 5 đến nay, Công ty TNHH Thương mại du lịch Quốc tế Đình Anh đóng tại Bắc Giang đã ký hợp đồng và tổ chức đưa gần 20 đoàn (mỗi đoàn từ 30 – 40 khách) đi theo tour đến các điểm du lịch ở miền Bắc và miền Nam. Hiện đã có hơn 20 đoàn ký hợp đồng đi trong tháng 6/2023.

Cùng với du lịch biển, nhiều du khách lựa chọn du lịch sinh thái ở các khu nghỉ dưỡng có hồ bơi, bể bơi, nhà lưu trú (homestay) ở Ba Vì, Sóc Sơn (Hà Nội), Hòa Bình. Đặc biệt, một số công ty lữ hành đang tích cực quảng bá, mời gọi du khách trải nghiệm du lịch miệt vườn ở tỉnh Bắc Giang.

Ngành du lịch Bắc Giang đang tích cực quảng du các địa điểm du lịch trong tỉnh. Ví dụ, Tây Yên Tử – nơi có hệ thống các chùa tháp, di tích cùng sự kỳ vĩ của rừng, núi liên quan đến sự hình thành thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời Trần.

Những địa điểm như Đồng Cao Bắc Giang có những đồng cỏ xanh mướt và bầu không khí trong lành, thoáng đãng được nhiều du khách thích thú, quan tâm

Thành cổ Xương Giang dù chỉ còn lại một vài vết tích, song đây vẫn là địa điểm hút khách du lịch tại Bắc Giang.

Công ty cổ phần Giáo dục, thương mại và du lịch Việt Hưng Tourist thì đang quảng bá, giới thiệu du khách tour du lịch thăm vườn vải và hồ Cấm Sơn (Lục Ngạn) trong mùa vải này, trong đó hướng tới thị trường khách hàng tiềm năng ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Theo nhận định, trong 3 tháng (6, 7, 8) năm 2023, nhu cầu đi du lịch của người dân sẽ tăng cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân nên chọn những doanh nghiệp lữ hành có uy tín, đồng thời cảnh giác chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng với các hình thức khuyến mại, giá rẻ để tránh rơi vào tình cảnh “tiền mất, tật mang”. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo cho mùa du lịch hè 2023, khách nội địa của Bắc Giang sẽ có một kỳ nghỉ hấp dẫn.

T.H

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/bac-giang-du-lich-noi-dia-dip-he-tang-manh-post249162.html#p-2

Cùng chuyên mục

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Giới thiệu bộ sách thưởng thức triết học

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng