Bắc Giang đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển du lịch

10:03 | 14/08/2023

Liên kết phát triển du lịch là xu thế tất yếu nhằm tạo ra chuỗi giá trị cho các bên, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động kinh doanh du lịch. Nhờ làm tốt công tác này, du khách đến với Bắc Giang ngày một tăng.


Đầu năm nay, Công ty cổ phần Khai thác và Dịch vụ du lịch SGO (SGO Travel), Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, Khách sạn Hải An (TP Bắc Giang) phối hợp khai trương tuyến du lịch văn hóa Hà Nội – Bắc Giang. Tuyến có 7 gói sản phẩm, khởi hành từ thứ Tư đến Chủ nhật hằng tuần. Du khách nội địa, quốc tế có thể lựa chọn tour trong ngày hoặc 2 ngày một đêm để trải nghiệm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề của vùng đất Bắc Giang.

Cốt lõi của tuyến du lịch văn hóa Hà Nội – Bắc Giang là tour một ngày “Hà Nội – Tây Yên Tử: Theo dấu chân Phật Hoàng” xuất phát tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), qua chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) và đến Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động).

Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử

Đối với Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, việc liên kết cũng được doanh nghiệp (DN) tích cực triển khai. 6 tháng đầu năm 2023, nơi đây đón khoảng 300 nghìn lượt khách, trong đó hơn 103 nghìn lượt khách sử dụng vé dịch vụ cáp treo – con số cao nhất kể từ khi khu du lịch bắt đầu vận hành năm 2019 đến nay.

Xác định tầm quan trọng của việc liên kết phát triển du lịch, thời gian qua, các đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành triển khai nhiều hoạt động gồm: Quảng bá; xây dựng sản phẩm, tour, tuyến; tổ chức đưa, đón khách tham quan. Cùng với việc liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành với đơn vị quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành phố được quan tâm.

Ngoài các khu, điểm du lịch được nhiều người biết đến trước đây như Suối Mỡ (Lục Nam), Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, một số đơn vị quản lý, kinh doanh dịch vụ ở các điểm du lịch cộng đồng cũng bắt tay liên kết phát triển du lịch, bước đầu thu hút nhiều du khách. Bắc Giang không chỉ liên kết giữa đơn vị quản lý, kinh doanh du lịch với doanh nghiệp lữ hành, hoạt động xúc tiến du lịch cũng được đẩy mạnh.

Theo đó, Bắc Giang đã kết hợp phát triển du lịch với nhiều tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Qua đó, các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi thông tin liên kết xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch, khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch của từng địa phương.

PV

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/bac-giang-day-manh-lien-ket-vung-de-phat-trien-du-lich-post260246.html

Cùng chuyên mục

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Sôi động giải Đua thuyền truyền thống Quốc gia năm 2024 tại Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nghệ An: Bế mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

“ĐIỆN BIÊN VẪY GỌI”, VỞ KỊCH HAY VỀ DÂN CÔNG ĐIỆN BIÊN.

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VÀ HAI ĐÓNG GÓP THIÊN TÀI QUYẾT ĐỊNH CHIÊN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.