Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhà máy sản xuất phân bón Ong Biển xả thải trực tiếp ra môi trường

14:35 | 15/06/2021

Sau nhiều tuần mật phục, lúc 9 giờ sáng ngày 13/6/2021, nhóm phóng viên đã bắt gặp tại trận Nhà máy Ong Biển (chuyên sản xuất phân bón, địa chỉ ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xả trực tiếp nước đen bẩn hôi thối ra môi trường.

Qua hình ảnh ghi nhận và trực tiếp chứng kiến tại hiện trường, hàng chục hồ chứa nước thải trong khuôn viên nhà máy gần như không qua xử lý, bắt đầu chảy trực tiếp ra môi trường bằng nhiều đường khác nhau. Tại một con mương dẫn, nước thải đen đặc, hôi thối “rò rỉ” qua một kênh nhỏ bên ngoài, sau đó len lỏi qua các khe hẹp ẩn dấu sau những bụi cỏ và cây dại rồi “hòa nhập” vào môi trường xung quanh.

NM Ong Biển ngang nhiên xả thải ra môi trường (Ảnh cắt từ clip).

Ở một vài hồ chứa nước thải, các ống dẫn bằng nhựa, đường kính ít nhất 50mm, nối với máy bơm liên tục bơm thẳng ra môi trường. Các đường ống này chạy ngoằn ngoèo hàng chục mét trước khi đến điểm cuối là những hồ chứa đen ngòm, sau đó bơm thẳng ra môi trường. Thậm chí, thỉnh thoảng xuất hiện chiếc xe tải chở nước thải bí mật xả ra các mương rãnh sát biên ngoài khuôn viên, để chất thải “thấm thấu” ra bên ngoài

Theo thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, Nhà máy Ong Biển thành lập năm 1991 với tiền thân là Công ty TNHH sản xuất- thương mại Đại Nam. Ngày 4/8/2000, công ty được Sở KH&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy phép với chức năng: Cơ khí chế tạo máy, Sản xuất bao bì giấy, Vệ sinh, thu gom và xử lý chất lỏng thông thường, Sản xuất, kinh doanh thực phẩm hữu cơ.

Đến nay, ngoài Nhà máy mang tên Ong Biển đặt tại huyện Tân Thành, Công ty Đại Nam còn có văn phòng đại diện tại số 7 Ngô Đức Kế, phường 7, TP. Vũng Tàu. Với qui mô sản xuất phân bón và gạo như hiện nay, Ong Biển đang hướng tới trở thành một tập đoàn cung cấp sản phẩm “sạch và xanh” qui mô lớn. Tuy nhiên, với những bằng chứng về xả thải hôi thối ra môi trường mà nhóm PV thu thập được, có vẻ như Ong Biển đang “nói một đường làm một nẻo”!

 

Nguyên Ngọc – Lương Cường

Cùng chuyên mục

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024