Ấn Độ: Chồng dùng rắn hổ mang để sát hại vợ

17:50 | 13/10/2021

Một người đàn ông Ấn Độ đã bị kết án vì có hành vi dùng rắn hổ mang để sát hại vợ. Toàn bộ tội ác của anh ta đã bị phơi bày và người đàn ông này đã phải nhận một bản án chung thân hiếm có.


Sooraj Kumar (giữa) bị kết án vì giết vợ bằng rắn hổ mang.

Sooraj Kumar bị bắt vào năm ngoái sau khi vợ ông, Uthra chết vì bị rắn cắn.

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi gia đình người vợ nói rằng Sooraj đã cố tình gây khó để lấy của hồi môn. Ngày 12/10, tòa án đã tuyên Sooraj phạm tội giết người khi anh ta cố tình thả một con rắn hổ mang lên giường trong khi Uthra ngủ.

Người phụ nữ 25 tuổi xấu số được phát hiện đã chết tại nhà của mình vào tháng 5/2020. Gia đình cô cảm thấy nghi ngờ vì Uthra cũng mới bị rắn cắn trước đó không lâu. Trong khi cô còn chưa hồi phục hoàn toàn do vết cắn đầu tiên thì đã bị chết bởi vết cắn thứ 2.

Cảnh sát cho biết rằng người chồng Sooraj đứng sau cả hai lần tấn công này. Cùng với đó, cảnh sát cũng bắt một người đàn ông đã bán những con rắn cho anh ta. Người này cũng đã mách nước anh cách thức để những con rắn kia gây ra cái chết cho một người.

Theo LiveLaw , một trang web pháp lý của Ấn Độ, các cáo buộc của cảnh sát dài 1.000 trang. Trong đó trình bày chi tiết về âm mưu phức tạp do Sooraj lên kế hoạch và thực hiện.

Cơ quan công tố cho rằng đây là trường hợp ‘hiếm gặp nhất’ từ trước đến nay và yêu cầu mức án tử hình đối với bị cáo.

Thẩm phán đồng ý rằng đây là một trường hợp hy hữu và tuyên Sooraj mức án chung thân về 2 tội danh ‘giết người’ và ‘cố ý giết người’; 10 năm tù cho tội ‘gây hại cho người khác bằng thuốc độc’; 7 năm tù về tội ‘làm biến mất bằng chứng’. Tổng hợp 4 tội danh Sooraj phải chịu mức phạt tù 17 năm trước khi lại tiếp tục chịu mức án chung thân. Đây cũng là một mức án khá ‘hiếm gặp’. Bên cạnh đó, bị cáo còn phải nộp phạt 500.000 rupee (tương đương 6.635 USD).

 

Đ.Tuyến/IndiaExpress

Cùng chuyên mục

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Kỉ niệm về Ngày 30-4: NSND LÊ CHỨC VỚI “HÁT RU NƠI ĐỒNG ĐỘI YÊN NGHỈ”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Xúc động chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh: Long trọng hội thảo nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Cố Tổng bí thư Trần Phú

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Khai mạc Giải vô địch Cầu mây quốc gia năm 2024

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

Tổ chức cuộc thi “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” tri Ân các Vua Hùng

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

BẾN TRE: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Phú Hưng lần thứ VI

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Sôi nổi Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hà Tĩnh năm 2024

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

Nhân tố của đại đoàn kết dân tộc ở một vùng quê

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHỤ NỮ LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIỚI