Nước Anh xây dựng cầu dựa trên ý tưởng cây Cầu Vàng Đà Nẵng

11:20 | 30/10/2018

Theo thông tin từ tờ The Guardian, chính quyền xứ Wales hiện đang xem xét đề xuất xây dựng một cây cầu mới trị giá 130 triệu bảng Anh trên eo biển Menai. Đây là biểu tượng được truyền cảm hứng từ cây Cầu Vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng, kỹ sư xây dựng người Anh Benji Poulton đã quyết định thiết kế cây cầu bắc qua eo biển Menai trên ý tưởng bức tượng người khổng lồ nâng đỡ cầu Wales, với thiết kế như một dải lụa được nâng đỡ bởi đôi bàn tay rêu phong khổng lồ, Benji Poulton thay thế trụ đỡ trung tâm của cây cầu do ông thiết kế bằng bức tượng người khổng lồ Bendigeidfran (Brân the Blessed)- vị vua của nước Anh trong thần thoại của xứ Wales, người đã tới Ireland tiến hành cuộc chiến tranh chống lại nhà vua Matholwch.


Kỹ sư Benji Poulton, đến từ Bangor ở Tây Bắc xứ Wales, đã đưa ra ý tưởng trên sau khi loại bỏ hết các thiết kế hiện tại cho một cây cầu mới giữa Gwynedd và Anglesey vì… “không ấn tượng”.

Theo truyền thuyết, những người lính Ireland rút lui trên sông Shannon và đốt cháy tất cả các cây cầu. Bendigeidfran vắt mình qua dòng sông và nói: “A fo ben, bid bont.” (tạm dịch “Anh ấy muốn là một thủ lĩnh, hãy để anh ấy là một cây cầu”) Câu nói đó giờ là một câu tục ngữ phổ biến ở xứ Wales. Nhiều người cho rằng ý tưởng thiết kế trụ đỡ trung tâm của cây cầu là bức tượng người khổng lồ, “không bình thường” và “chưa từng nghe” bao giờ.

Nhưng Benji Poulton lập luận trong báo cáo thuyết trình trước Tổ chức Kỹ sư Xây dựng Dân dụng (ICE) rằng: “Phân chia các trụ đỡ và thậm chí các trụ bê tông cong có thể thấy ở nhiều cây cầu khác. Tất cả những gì chúng tôi thực sự đang làm chỉ là thêm một cái đầu”. Nếu thiết kế này được chọn, hành khách trên tuyến đường sắt London-Holyhead khi đi trên tầng dưới của cầu Britannia sẽ được “chạm trán” với người khổng lồ huyền thoại. Đây sẽ là điểm nhấn của bất kỳ hành trình nào dọc theo tuyến đường này.

Đây là cây cầu thứ hai trên thế giới được khơi nguồn cảm hứng từ Cầu Vàng. Tháng 8 vừa rồi, chính quyền nước này tuyên bố đang cân nhắc phương án và đề xuất xây dựng một cây cầu có quy mô lớn như Cầu Vàng với chiều dài 1,5km km tại thị trấn Rameswaram, bang Tamil Nadu, có thiết kế lấy cảm hứng từ những ngôi đền.

Ban truyền thông Sun Group cho biết, kể từ khi chính thức khai trương, Cầu Vàng tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills của Đà Nẵng đã trở thành một “hiện tượng” trên truyền thông quốc tế và là một trong những lý do khiến du khách khắp nơi tìm đến Đà Nẵng. Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 600 bài viết, video clip về cây cầu đặc biệt trên độ cao hơn 1400 m của đỉnh núi Bà Nà, trên các trang báo uy tín thế giới như CNN, BBC, Time…

Còn theo Sở Du lịch Đà Nẵng, 10 tháng đầu năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 6.833.891 lượt, tăng 21,5 % so với cùng kỳ 2017. Trong đó khách quốc tế ước đạt 2.507.414 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ 2017, khách nội địa ước đạt 4.326.477 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2017. Tổng thu du lịch ước đạt 23.661 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2017./.

 

TTS/VHVN

 

Video hay

Cùng chuyên mục

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Những cựu chiến binh với nghĩa tình trong cuộc sống

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

HÀ TĨNH: Ý nghĩa cao đẹp từ một giải thể thao phong trào

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024