Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: A Lưới phải tập trung nguồn lực để giảm nghèo bền vững

17:56 | 22/07/2023

Ngày 21/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia” đã làm việc với huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.


A Lưới là huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 17 xã và 1 thị trấn. Trên địa bàn huyện có 27 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 5 dân tộc chính là Pa Cô, Tà Ôi, Ka Tu, Pa Hy và Kinh.

Đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện có 5.399 hộ nghèo chiếm 38,2%. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là 5.137 hộ, chiếm 95,1%. Tính đến 30/6/2023, việc thực hiện giải ngân vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia hơn 126 tỷ đồng, mới đạt 46%.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, hạ tầng nông thôn đã được tăng cường đầu tư, diện mạo nông thôn có bước khởi sắc. Tình trạng người dân phụ thuộc, ỷ lại chính sách từng bước giảm dần, du lịch cộng đồng khởi sắc.

Tuy nhiên, khó khăn nhất của huyện A Lưới thu nhập bình quân đầu người/năm còn thấp, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa giải quyết căn cơ được tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất.

Huyện A Lưới kiến nghị Chính phủ sớm bố trí vốn thực hiện dự án 5 Chương trình nhà ở năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà cho các gia đình chính sách huyện A Lưới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh huyện A Lưới phải tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung giải quyết thực trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, từ đó mới giải quyết được câu chuyện sinh kế.

Công tác tuyên truyền giảm nghèo phải linh hoạt, hiệu quả hơn, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Việc đầu tư các công trình phục vụ dân sinh cần được tính đến theo ưu tiên, tranh dàn trải, lãng phí.

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát dự án làng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, thăm và tặng qua cho 15 hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hồng Thượng, kiểm tra các công trình được đầu tư từ nguốn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

N.Hường

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-tran-quang-phuong-a-luoi-phai-tap-trung-nguon-luc-de-giam-ngheo-ben-vung-post257262.html


Cùng chuyên mục

QUẢNG TRỊ: Hành chính công vượt khó phục vụ nhân dân miền núi

QUẢNG TRỊ: Hành chính công vượt khó phục vụ nhân dân miền núi

Vũng Tàu đón sóng tri thức: Hội nghị Khoa học dược Nhà thuốc TP.HCM mở rộng lần III – 2025

Vũng Tàu đón sóng tri thức: Hội nghị Khoa học dược Nhà thuốc TP.HCM mở rộng lần III – 2025

Mái nhà cho dân là mái ấm của lòng dân

Mái nhà cho dân là mái ấm của lòng dân

Công bố nhiều vị trí, chức danh tỉnh Quảng Trị

Công bố nhiều vị trí, chức danh tỉnh Quảng Trị

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

K-Med Expo 2025: Cơ hội kết nối doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Việt – Hàn

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đắk Lắk: Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường

Đà Nẵng sạch – xanh nhờ làm tốt công tác môi trường