Ấn tượng với các sân thi đấu bóng đá tại kỳ SEA Games 32

18:10 | 23/04/2023

Tại kỳ SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia sẽ đưa vào sửa dụng các công trình thi đấu tầm cỡ, gây bất ngờ so với quy mô nền bóng đá Campuchia ở thời điểm hiện tại.


Theo đó, công trình trọng điểm của SEA Games 32 chắc chắn phải là sân vận động quốc gia Morodok Techo, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20km, có sức chứa tối đa lên đến 75.000 khán giả. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, các trận bán kết, chung kết bóng đá nam, cũng như nội dung thi đấu điền kinh tại SEA Games 32.

Nhìn từ xa, sân vận động quốc gia Morodok Techo giống như một chiếc thuyền buồm, với hai “mũi thuyền” ở hai đầu sân cao 99m, là những điểm cao nhất của sân bóng đá này. Trong khi đó, các khán đài của sân cao gần 40m.

SVĐ Morodok Techo có sức chứa lên đến 75.000 khán giả. Ảnh: FFC

Nhìn từ xa, sân Morodok Techo như một chiếc thuyền buồm. Ảnh: FFC

Morodok Techo là sân vận động lớn nhất của Campuchia. Ảnh: FFC

Mặt cỏ đẹp của sân Morodok Techo. Ảnh: FFC

Sân Olympic, nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng A nội dung bóng đá nam. Ảnh: CFF

Sân Visakha (hay còn gọi là sân Prince) diễn ra các trận đấu thuộc bảng B nội dung bóng đá nam, có sự hiện diện của U22 Việt Nam. Ảnh: Getty

Sân RCAF Old sẽ diễn ra bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32. Ảnh: CFF

Sân RSN sẽ diễn ra bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 32. Ảnh: CFF

Ngoài ra, hai cấu trúc mũi nhọn cao nhất ở hai đầu sân còn giống như cử chỉ “Sampeah” của người dân Campuchia, tức là khép hai lòng bàn tay lại với nhau như một lời chào đầy tôn trọng của người dân nước này.

Sân Morodok Techo nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia. Khu liên hợp này được bắt đầu xây dựng vào tháng 4/2013, riêng sân Morodok Techo được khởi công từ tháng 8/2017.

Đến tháng 8/2021, tức mất đúng 4 năm để quốc gia chủ nhà SEA Games 32 hoàn tất sân bóng này, với kinh phí xây dựng vào khoảng 168 triệu USD (khoảng 3.950 tỷ đồng).

Trước khi khu liên hợp Morodok Techo được đưa vào sử dụng, các công trình thể thao và sân vận động chính tại Campuchia là khu liên hợp thể thao và sân vận động quốc gia Olympic, tại Phnom Penh.

Ở SEA Games 32, sân Olympic tổ chức các trận đấu thuộc bảng A của nội dung bóng đá nam (gồm chủ nhà Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste).

Đây cũng là sân bóng khá lớn, với sức chứa lên đến 50.000 người. Sân bóng khá lâu đời, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 1964. Trước đây, sân Olympic thường sử dụng cỏ nhân tạo, nhưng ở SEA Games 32, toàn bộ mặt sân được sử dụng ở nội dung bóng đá nam là cỏ tự nhiên, nên sân Olympic cũng đã thay đổi mặt cỏ cho phù hợp.

Trước đây, khi chưa có sân Morodok Techo, hầu hết các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Campuchia ở các giải quốc tế, trong đó có các trận đấu tại AFF Cup 2018, diễn ra ở sân Olympic.

Một sân bóng khác được sử dụng tại đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2023 là sân Visakha, hay còn gọi là sân Prince (Hoàng tử), tại Phnom Penh. Đây là sân diễn ra các trận đấu thuộc bảng B của nội dung bóng đá nam, nơi có đội U22 Việt Nam thi đấu.

Sân Visakha có quy mô nhỏ hơn so với sân Morodok Techo và sân Olympic. Sức chứa của sân Visakha là 15.000 người, là sân nhà của câu lạc bộ Visakha FC thuộc giải vô địch bóng đá quốc gia Campuchia.

Mặc dù nhỏ, nhưng sân Visakha cũng khá khang trang. Để chuẩn bị cho SEA Games năm nay, nước chủ nhà đã cho chỉnh trang lại sân bóng này, từ khán đài cho đến mặt cỏ.

Trong khi đó, các trận bóng đá nữ sẽ diễn ra ở hai sân RCAF Old (sức chứa 8.000 khán giả) và RSN (sức chứa 5.000 khán giả), cả hai sân này đều nằm ở Phnom Penh. Sân RCAF Old diễn ra các trận đấu thuộc bảng A của đội nữ Việt Nam, còn sân RSN diễn ra các trận đấu thuộc bảng B nội dung bóng đá nữ, có sự hiện diện của chủ nhà Campuchia và Thái Lan.

L.T.Đ (t/h)

Nguồn: Congluan.vn

https://www.congluan.vn/an-tuong-voi-cac-san-thi-dau-bong-da-tai-ky-sea-games-32-post244880.html#p-7

Cùng chuyên mục

NGUYỄN THẾ KHOA VỚI “SỰ TRỞ LẠI CỦA SÂN KHẤU”

NGUYỄN THẾ KHOA VỚI “SỰ TRỞ LẠI CỦA SÂN KHẤU”

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

Festival Huế 2024: “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”

NHỮNG GIAI ĐIỆU HÀO HÙNG

NHỮNG GIAI ĐIỆU HÀO HÙNG

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Lễ hội “Mục Đồng làng Phong Lệ”

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Gia Lai: Khu căn cứ kháng chiến Cư Jŭ – Dliê Ya đón nhận bằng Di tích Lịch sử quốc gia

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

Liên hoan Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Hà Tĩnh

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

NHCSXH huyện Đăk R’Lấp giải ngân cho vay người chấp hành xong án phạt tù

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

Thành phố Đông Hà chú trọng công tác bảo tồn và tôn tạo di tích

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

“MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM” VÀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP