Thế nào ‘quay đầu là bờ’

10:08 | 27/03/2022

“Quay đầu là Bờ” là thành ngữ nói về sự “phản tỉnh/ thức tỉnh” tại chính mình, rằng Chân Thiện, Chân Thành, Chân Thực mới là “Gốc” cho mọi điều, bám theo đó có thể đi tiếp trong những mưu cầu; và dù đi đến đâu, có là gì sau này không bao giờ được quên điều căn cốt đó, nếu không thì những “Bến mới” chỉ hư vô hoặc là sự đánh đổi xấu về nhân quả, hoặc nhiều khi đi mà không thể trở về với tính “Nhân Văn” như thuỷ như chung mà ta mới đích thị là Con Người Hữu Ích được Trời tha Đất dung Người thương!


Dễ gì hiểu được Trời cao
Dễ gì mà thấu Đất bao nhiêu tầng
Dễ gì đo được Nhân gian
Dễ gì trải nghiệm được ngàn lối đi

Thuận Đạo hơn cố sân si
Từ ta, khởi sự diệu kỳ “BỜ TA”:
Chân Thành tiếp nhận bao la
Chân Thiện từng bước kéo xa lại gần
Chân Thực thì chẳng cần Cân
Quay đầu luôn thấy 3 “Chân” vững vàng
Giúp ta đi tiếp mọi đàng
Chẳng còn sự khó , quan san tỏ ngời
Ta sẽ thấu Đất hiểu Trời
Nhân gian rộng mở đẹp đời cho ta

Nguyễn Tất Thịnh/Tạp chí Văn Hiến


Cùng chuyên mục

Klec của người Sedang

Klec của người Sedang

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa doanh nghiệp

Họp mặt Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam & 16 năm CLB Doanh nghiệp

Họp mặt Doanh nghiệp nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam & 16 năm CLB Doanh nghiệp

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Năm

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Phúc Thuận Anh: Hành trình 15 năm giữ chữ tín với sữa học đường

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí

Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 109 đồng chí