Những món đồ tối kỵ đặt trên bàn thờ

11:29 | 22/03/2022

Theo quan niệm dân gian những món đồ này đặt trên bàn thờ được coi là đại kỵ, gia chủ nên tuyệt đối tránh.


Bàn thờ là khu vực linh thiêng trong mỗi gia đình nên cần có sự trang nghiêm, sạch sẽ. Việc bài trí các lễ vật trên khu vực bàn thờ thế nào cho đúng là điều mà gia chủ nhất định phải biết. Đặc biệt, có một số thứ nên tránh bày trên bàn thờ kẻo ảnh hưởng đến phúc khí của gia đình.

Đồ giả

Các loại đồ già như hoa giả, tiền giả không nên bày trên bàn thờ. Sử dụng đồ giả trong thờ cúng thể hiện thái độ hời hợt, thiếu thành tâm của con cháu đối thần linh, tổ tiên.

Nhiều nhà cho rằng đồ giả có thể bày được lâu, không mất nhiều công dọn dẹp. Tuy nhiên, những món đồ này đa số đều làm tự nhựa, để lâu dễ bám bụi bẩn và làm ảnh hưởng tới tôn nghiêm của nơi thờ cúng.

Vì vậy, để cầu may mắn và được ban nhiều phước lành, gia chủ nên lựa chọn những món đồ thật như hoa tươi, quả thật để bày lên bàn thờ.

Que sắt cắm hương vòng

Một trong những đại kỵ trên bàn thờ là cắm que sắt để hương vòng vào trong bát hương. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Tốt nhất gia chủ nên đốt hương vòng trên đĩa.

Giấy tiền, vàng mã đặt quá lâu trên bàn thờ

Giấy tiền, vàng mã là thứ dùng để cúng một lần. Sau khi cúng xong, gia chủ nên hóa vàng cang sớm càng tốt. Đặt những thứ này trên bàn thờ quá lâu sẽ không tốt. Theo quan niệm dân gian, đặt giấy tiền, vàng mã trên bàn thờ lâu ngày sẽ khiến chúng “hết thiêng”.

Các đồ vật linh tinh, vật sắc nhọn

Những đồ vật sắc nhọn, những vật không liên quan đến thờ cúng đều là thứ cấm kỵ không nên đặt lên bàn thờ. Chúng có thể cắt đứt tài vận của gia chủ, làm mất đi sự trang nghiêm, thanh tịnh của không gian thờ cúng.

Một số loại hoa mang ý nghĩa xấu

Hoa tươi là thứ không thể thiếu khi thờ cúng trên bàn thờ. Tuy nhiên, gia chủ nên tránh cắm những loại hoa có ý nghĩa xấu. Chẳng hạn như hoa ly gợi nhắc tới sự ly tán; hoa dâm bụt hay trồng ở bờ rào, lề đường không thể hiện sự trang nghiêm; hoa cúc vạn thọ có mùi hương không được thơm tho… thì không nên bày lên bàn thờ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

LKLinh 


Cùng chuyên mục

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

Hoạt động Hành chính công ở Quảng Trị: Khẳng định vai trò phục vụ nhân dân

Hoạt động Hành chính công ở Quảng Trị: Khẳng định vai trò phục vụ nhân dân

Trở về miền ký ức sau 25 năm cùng mái trường thân yêu

Trở về miền ký ức sau 25 năm cùng mái trường thân yêu

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Trung Quốc vô địch và Á quân Z121 (Bộ Quốc phòng) tại đêm chung kết DIFF 2025

Trung Quốc vô địch và Á quân Z121 (Bộ Quốc phòng) tại đêm chung kết DIFF 2025

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

Tổng Bí thư Tô Lâm dự giao lưu nghệ thuật ‘Khắc ghi lời Bác – vang nhịp quân hành’

Tổng Bí thư Tô Lâm dự giao lưu nghệ thuật ‘Khắc ghi lời Bác – vang nhịp quân hành’

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”

Lạng Sơn: Đón nhận danh hiệu “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”