Triệu chứng của Omircon nhẹ, có thể sinh ra miễn dịch tự nhiên

12:09 | 06/12/2021

Ngày 01/12, một bác sĩ ở tiểu bang Tennessee cho biết biến thể mới Omicron xuất hiện ở Nam Phi có các triệu chứng tương tự như “cảm lạnh thông thường” và có thể cung cấp cho cơ thể con người các kháng thể tự nhiên.


Nguồn: Mukurukuru Media/ Shutterstock.

Tiến sĩ Omar L. Hamada là một bác sĩ y khoa, chủ một công ty sinh hóa, trong thời gian dịch bệnh ông vẫn luôn làm việc trong phòng cấp cứu. Mới đây, trả lời phỏng vấn của chuyên mục “The Capitol Report” của Đài NTD (Mỹ), ông nói rằng mặc dù biến thể Omicron mới dễ lây lan hơn, nhưng các triệu chứng rất nhẹ.

Ông Hamada cho biết: “Về biến thể này, chúng tôi thấy sự gia tăng số lượng ca xác nhận lây nhiễm khiến nhiều người sợ hãi, vì hiện nay biến thể này dễ lây lan và lây nhiễm hơn. Nhưng, ít nhất từ các bác sĩ Nam Phi mà chúng tôi liên hệ, họ cho biết các triệu chứng chỉ giống như cảm lạnh thông thường.”

Theo Sky News (Anh), Sheri Fanaroff, một bác sĩ ở Gauteng, khu vực bị nhiễm bệnh nặng nhất ở Nam Phi, cho biết: “Đến nay, các ca nhiễm mà chúng tôi thấy là rất nhẹ. Tôi không biết có ca nặng nào lúc này không. Tôi chắc là có một số ca, nhưng trên thực tế, hiện tại mọi người có biểu hiện viêm họng, ho kèm theo sốt, đau cơ thể … loại triệu chứng nhiễm virus“, cô nói thêm.

Ông Hamada nói, bệnh do biến thể này không phải là một vấn đề lớn, ngược lại còn có thể cung cấp nhiều kháng thể tự nhiên cho cơ thể hơn.

“Mức độ nghiêm trọng của bệnh có vẻ rất nhỏ và không gây ra vấn đề lớn. Trên thực tế, nó cũng có thể cung cấp nhiều lực miễn dịch tự nhiên hơn.” Ông nói, “Nếu tỷ lệ lây nhiễm lớn hơn, nhưng độc tính hoặc mức độ nghiêm trọng nhỏ hơn, thì thực tế là một chuyện tốt, nó có thể khiến người ta sinh ra miễn dịch và không cần phải dựa vào kiểu tiêm vắc-xin kém hiệu quả.”

Ngày 3/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, biến thể Omicron đã được phát hiện tại 38 quốc gia. Đến ngày 4/12, tại 11 tiểu bang ở Mỹ đã phát hiện 15 ca nhiễm biến thể này, trong đó có 8 ca ở New York.

Theo cách nói của tiến sĩ Hamada, biến thể mới Omicron này “có khoảng hơn 20 đột biến trên gai protein”, khả năng bảo vệ của vắc-xin hiện tại đối với biến thể này vẫn cần phải quan sát thêm.

Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế chính của chính quyền Biden, cho biết trong một tuyên bố hôm 3/12 rằng “cần một khoảng thời gian” để “hiểu tác động của Omicron đối với những người nhiễm bệnh và thế giới”.

Ông Fauci nói trên kênh Bloomberg TV ngày 3/12 rằng: “Chắc chắn phải có sự lây nhiễm cộng đồng ở đất nước chúng ta”, “Chúng tôi không biết số lượng là bao nhiều, nhưng không nghi ngờ gì rằng đã có lây nhiễm trong cộng đồng”.

Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky thì kêu gọi mọi người chú ý đến biến thể Delta. “Tôi biết hiện tại truyền thông chú ý đến Omicron, nhưng chúng ta cần nhớ 99,9% ca bệnh hiện tại ở đất nước chúng ta vẫn là lây nhiễm từ biến thể Delta.”

Ông Hamada nói: “Tháng trước, chúng tôi đã chứng kiến số ca vào phòng cấp cứu giảm đáng kể.” Ông nói rằng khi các bác sĩ ngày càng hiểu về loại virus này, nỗi sợ hãi cũng giảm thiểu đi.

“Bây giờ chúng tôi đã có kinh nghiệm, thực tế chúng tôi thấy rằng virus chỉ gây tử vong cho một nhóm người đặc biệt và nó không quá tệ đối với hầu hết mọi người. Hơn nữa, với sự xuất hiện của khả năng miễn dịch cũng sẽ bảo vệ cơ thể nhiều hơn mặc dù chưa thể nói là hoàn mỹ cho các cá nhân.”

Chuyên gia Nhật Bản: Biến thể Omicron dường như gây các triệu chứng nhẹ

Theo Japan Times ngày 5/12, những người mắc biến thể Omicron dường như có xu hướng bị nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, có thể tốc độ lây nhiễm của biến thể này cao hơn so với biến thể Delta.

Một số dữ liệu ban đầu cho thấy xu hướng bệnh nhân nhiễm biến thể này chỉ có những triệu chứng nhẹ. Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Âu, tính đến ngày 4/12, tất cả 109 ca nhiễm Omicron được phát hiện ở 16 nước khu vực này đều chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và không có ca tử vong nào. Còn theo Bộ Y tế Nhật Bản, 2 người dương tính với Omicron khi xét nghiệm tại sân bay Narita nước này cũng chỉ có triệu chứng nhẹ, dù có bị sốt.

Ông Takaji Wakita, người đứng đầu Viện quốc gia Nhật Bản về các bệnh truyền nhiễm (NIID), cảnh báo rằng không nên đưa ra phán đoán vội vàng về nguy cơ những người nhiễm biến thể Omicron sẽ có những triệu chứng nghiêm trọng. Một chuyên gia Nhật Bản khác cho rằng nếu nguy cơ nhiễm Omicron dẫn tới bệnh nặng cũng giống như nhiễm biến thể Delta hay các biến thể khác, thì mọi người không cần thiết phải thực hiện những biện pháp đối phó bổ sung ngoài các biện pháp phòng ngừa thường xuyên là đeo khẩu trang, tránh các tiếp xúc gần, nơi đông người, không gian kín, ngay cả khi xuất hiện tình trạng lây nhiễm gia tăng trong cộng đồng do biến thể mới.

Một số nhà sản xuất vắc-xin cho biết, họ đang nghiên cứu phát triển vắc-xin đối phó với biến thể Omicron. Hôm 1/12, Moderna nói với Reuters rằng họ có thể nộp đơn xin cấp phép vắc-xin mới sớm nhất là vào tháng 3; Pfizer cũng nói với Bloomberg rằng họ cũng đang thực hiện công việc này.

 

Trí Đạt (t/h)

Video hay

Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn tại Năm du lịch Tuyên Quang 2024

Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình “Xuân Quê hương 2024”

Toàn văn Phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình “Xuân Quê hương 2024”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

Xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo nguồn lực, động lực phát triển mới

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Xây dựng đề án phát triển hệ thống các trường cho con em dân tộc thiểu số

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công tâm, khách quan

Chủ tịch Quốc hội: Lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo công tâm, khách quan

Nghị quyết 41 – Điểm tựa phát triển và niềm hứng khởi của doanh nghiệp

Nghị quyết 41 – Điểm tựa phát triển và niềm hứng khởi của doanh nghiệp

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất