Đào Viên mùa vàng

23:35 | 18/11/2021

Mùa gặt đã tới Đoàn phóng viên Văn Hiến theo chân ông Chu Tuấn Thanh nguyên Vụ trưởng Vụ tuyên truyền đi lên phía Bắc đến điểm cuối của tỉnh Lạng Sơn là xã Đào Viên.

Đứng trên cầu cột mốc 38 Điểm giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc

Đây là nơi duy nhất con sông Kỳ Cùng chảy ngược về phía Trung Quốc, dòng sông cuối thu nước trong xanh lặng lẽ hiền hòa chảy mang theo bao nguồn lợi cho người dân nơi đây.

Những ngày này nơi đây vắng vẻ không có tiếng ồn ào của người xe qua lại do dịch bệnh Covid 19 đã mang lại một không khí trong lành. Như anh bạn đồng hành nói: “Không khí ở đây đóng bình mang về Hà Nội bán”.

Đoàn nhờ có đồng chí Dũng một cán bộ trẻ, năng động mới được UBND huyện tăng cường lên nắm Quyền chủ tịch xã Đào Viên được 4 tháng dẫn đường đi thực tế.  Mặc dù mới nhận chức nhưng tân chủ tịch đã nắm bắt rất rõ địa bàn. Các con đường chính lên cửa khẩu và liên thôn, bản đã được làm mới và sửa chữa, giao thông thuận lợi cho vận chuyển giao thương hàng hóa.

Với diện tích 70km2 với dân số khoảng 2.200 người đa số là người Tày, Nùng thu nhập bình quân khoảng 23 triệu đồng/1người/ 1năm nên việc nắm địa bàn về an ninh, chính trị là hết sức quan trọng đối với một xã biên giới nhưng cũng cần phải đi đôi với phát triển kinh tế , đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt chính sách dân tộc mà Ban dân tộc là đơn vị tham mưu làm nòng cốt. Cả xã có 02 xưởng chế biến gỗ ván với quy mô nhỏ là 2 hộ sản xuất có tính chất công nghiệp.

Một xưởng chế biến sản xuất gỗ trên địa bàn xã Đào Viên

Sau khi làm các thủ tục kê khai để qua trạm kiểm soát dã chiến biên giới mất nhiều thời gian hơn so với ngày thường vì có cả kiểm soát dịch Covid 19 đoàn bắt đầu tiến đến sát biên giới Việt Trung.

Một chốt kiểm soát biên giới tại xã Đào Viên.

Qua khỏi trạm kiểm soát những cánh đồng lúa chín vàng rực, những bông lúa trĩu nặng đổ rạp báo hiệu một mùa bội  thu.  Nhiều thửa ruộng đã được gặt chỉ còn gốc rạ giữa biển lúa vàng.

Đào Viên mùa vàng.

 Hôm nay người dân nơi đây đang tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. Bà con phấn khởi tham gia ngày hội vì năm nay được mùa lúa, hiện đang gặt và phơi thóc  khắp các sân .

Đoàn muốn đi đến những điểm khó khăn nhất của xã Đào Viên thì được đích thân đồng chí Dũng  đến đưa đi vì đường đất khó đi.

Ông Chu Tuấn Thanh nguyên Vụ trưởng Vụ tuyên truyền dẫn đoàn đi thăm.

Sau một đoạn đường đất dài hơn 3 km, đây là tuyến đường cuối cùng chưa được nâng cấp sửa chữa của xã.  Đoàn đến Trường Mầm non Đào Viên, Ngôi trường được Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ngành Ngân hàng tỉnh Lạng Sơn xây tặng 02 phòng học với tổng diện tích 100 2 năm 2017 nhưng vẫn không đủ cho 60 học sinh. Mặc dù là thứ 7 học sinh được nghỉ nhưng các cô giáo vẫn cặm cụi san gạt các đống đất do trận mưa vừa qua sạt xuống, nhằm đảm bảo an toàn cho các con khi đến trường. Trao đổi cùng cô Nông Thị Triệu Hằng hiệu trưởng trường mầm non Đào Viên cô cho biết hiện nay các cháu đi học rất xa trên 3km, nay được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã bố trí khoảng 5.000, m2 để xây trường mới đảm bảo an toàn cho các cháu trong việc tới trường.

Chiều muộn đoàn ra về mang theo bao tâm tư gửi gắm của người dân nơi đây thông qua truyền thông để quảng bá nét đẹp, con người của Đào Viên, và mong rằng một ngày gần nhất lại được gặp nhau ở ngôi trường mới, với cơ sở vật chất khang trang hơn./.

Trần Thạch

 

Cùng chuyên mục

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Nhiều điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến Quảng Bình

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Cư Kuin: Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Quảng Bình: Người dân xã Vạn Ninh hiến đất để mở rộng đường giao thông

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 tại Khu du lịch Thiên Cầm

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

KHỞI ĐỘNG “90 NGÀY TỐC CHIẾN 2024″ CÙNG DROPPII

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

Quảng Bình: Huyện Minh Hóa khai mạc tuần Lễ hội

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

NHCSXH huyện Krông Nô: Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tọa đàm “Ứng dụng xu hướng thực dưỡng và tiện lợi vào sản phẩm của doanh nghiệp” – Xu hướng chăm sóc sức khỏe mới

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh

Tuyên truyền phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho các em học sinh