Ngày 2/11,Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã chính thức cấp phép vaccine Pfizer-BioNTech’s COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Dọn đường cho ngành y tế sớm bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi này.
Quyết định tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi theo sau sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vào tuần trước. Đây là bước cuối cùng trong quy trình thử nghiệm lâm sàng của Pfizer, bắt đầu từ ngày 7 tháng 10. Hiện nay có khoảng 28 triệu trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng tại Mỹ.
Bà Rochelle WalenSky – Giám đốc CDC cho biết trong bản tường trình: “Chúng tôi biết hàng triệu bậc cha mẹ đang mong muốn đưa con mình đi tiêm chủng và với quyết định này. Với tư cách là một người mẹ, tôi khuyến khích các bậc cha mẹ vẫn đang do dự nên nói chuyện với bác sĩ nhi khoa để tìm hiểu thêm về vaccine và tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho con họ”.
Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có thể bắt đầu sớm nhất vào 4/11. Chính quyền Mỹ đã bắt đầu vận chuyển hàng triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em vào đầu tuần này, trước cả khi chính thức được cấp phép.
Giám đốc của CDC Hoa Kỳ. Bà là người đưa ra quyết định cuối cùng của chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Mỹ.
Pfizer cho biết vaccine này có hiệu quả 90,7% trong việc ngăn ngừa COVID-19. Liều vaccine của trẻ em độ tuổi 5-11 sẽ là 10 microgram, trong khi người lớn là 30 microgram cho mỗi mũi tiêm.
Giống như phiên bản dành cho người lớn, vaccine dành cho trẻ em của Pfizer gồm hai liều được tiêm cách nhau ba tuần. Vaccine trẻ em cũng có tác dụng phụ tương tự người lớn, bao gồm mệt mỏi, đau đầu, đau cơ và lạnh buốt cơ thể.
Trong một nghiên cứu trên 3.100 trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, CDC tại Mỹ không ghi nhận trường hợp nào có tác dụng phụ nghiêm trọng.
Trẻ em dưới 5 tuổi sẽ phải đợi lâu hơn một chút, cho đến khi đủ điều kiện để được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Giám đốc điều hành Pfizer, ông Albert Bourla cho biết sẽ sớm có dữ liệu từ kết quả thử nghiệm cho trẻ em từ 2 đến 4 tuổi vào cuối năm nay.
LKLinh