Sáng 26/10: TP.HCM tập huấn tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ em; Áp thấp nhiệt đới áp sát biển Khánh Hòa-Ninh Thuận

8:11 | 26/10/2021

Việt nam ghi nhận 3.639 ca nhiễm và 65 ca tử vong

VnExpress Trong 24 giờ qua, Việt nam ghi nhận 3.639 ca nhiễm, trong đó có 3.620 ca trong nước ghi nhận tại 53 tỉnh thành, giảm 408 ca so với hôm trước; 65 ca tử vong; 1.323 người khỏi bệnh.

Số ca tử vong ghi nhận tại các địa phương như sau: tại TP.HCM 40, Bình Dương 11, Đồng Nai 7, Tây Ninh 3, Bạc Liêu 2, An Giang và Tiền Giang một.

Số ca nhiễm ghi nhận tại các địa phương như sau: TP.HCM (969 ca), Bình Dương (517), Đồng Nai (458), An Giang (232), Tây Ninh (163), Bạc Liêu (156), Tiền Giang (111), Kiên Giang (99), Sóc Trăng (87), Long An (74), Trà Vinh (60), Bình Thuận (57), Gia Lai (52), Hậu Giang (48), Khánh Hòa (44), Cà Mau (42), Phú Thọ (37), Đắk Lắk (33), Bà Rịa – Vũng Tàu (27), Cần Thơ (26), Thừa Thiên Huế (23), Bến Tre (23), Hà Giang (22), Nam Định (21). Thanh Hóa (21), Bình Định (20), Đồng Tháp (19), Hà Nội (18), Vĩnh Long (18), Nghệ An (15), Quảng Trị (15), Hà Nam (14), Đắk Nông (13), Ninh Thuận (12), Quảng Nam (12), Bình Phước (10), Quảng Bình (8), Quảng Ngãi (8), Quảng Ninh (5), Bắc Ninh (5), Kon Tum (4), Ninh Bình (3), Lâm Đồng (3), Hà Tĩnh (3), Vĩnh Phúc (3), Phú Yên (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Đà Nẵng (1), Thái Bình (1), Bắc Giang (1), Lai Châu (1), Lào Cai (1).

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (426.090), Bình Dương (229.357), Đồng Nai (61.990), Long An (34.301), Tiền Giang (15.737).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 892.579 ca nhiễm, trong đó có 807.301 ca khỏi bệnh, 63.543 ca đang điều trị, 21.738 ca tử vong.

Áp thấp nhiệt đới áp sát biển Khánh Hòa-Ninh Thuận, gió giật cấp 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 310km, cách Ninh Thuận khoảng 290km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông. Trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Chuyên gia nói gì việc hàng chục F0 dưng tính COVID-19 dù đã tiêm 2 mũi vắc-xin

Dantri – Ngày 25/10, ngành y tế huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã tiến hành xét nghiệm lại lần 2 cho người dân khu vực các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, sau khi phát hiện hàng chục trường hợp F0 trong lần xét nghiệm tầm soát Covid-19 đầu tiên.

Trước đó, ngày 22/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã kiểm tra công tác thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 và tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại 11 ấp trên địa bàn huyện Bình Chánh. Chỉ trong buổi sáng, huyện phát hiện khoảng 78 trường hợp test nhanh dương tính trên hơn 3.000 mẫu xét nghiệm tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B.

Đáng chú ý trong số các ca nhiễm vừa phát hiện tại 2 xã trên, 100% F0 trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19, đều có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Còn lại là nhóm trẻ dưới 18 tuổi chưa chích ngừa.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có gì bất thường khi nhiều người tiêm hai mũi vắc-xin COVID-19 vẫn nhiễm bệnh hay không, bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ, nguyên Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, điều này hoàn toàn bình thường.

Theo chuyên gia, biến chủng Delta của COVID-19 làm nguy cơ lây nhiễm gia tăng rất cao. Việc tiêm đủ 2 mũi vắc-xin không giúp ngừa nhiễm COVID-19 hoàn toàn mà để hạn chế thấp nhất tỉ lệ bệnh nhân nặng và tử vong.

Chuyên gia cho hay, người đã tiêm đủ 2 mũi COVID-19 vẫn có thể mắc bệnh và lây cho người chưa tiêm cần đeo khẩu trang và tăng cường rửa tay, xịt khuẩn, hạn chế tiếp xúc với người lạ là cách để phòng dịch tốt nhất.

TP.HCM tập huấn tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ em

VnExpress – Sở Y tế TP.HCM ngày 25/10 gửi văn bản đề nghị Viện Pasteur TP HCM chấp thuận cho phép sử dụng vaccine của Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi, trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị Viện Pasteur hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, sớm có ý kiến chỉ đạo để thành phố có cơ sở thực hiện, trong bối cảnh Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể loại vắc-xin, chưa có hướng dẫn khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi.

Động thái này được Sở Y tế đưa ra căn cứ vào hướng dẫn trước đó của Bộ Y tế – các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur sẽ hướng dẫn cụ thể việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi cho các tỉnh thành theo địa bàn phân công phụ trách.

Bé trai 8 tuổi nghi bị sát hại

VnExpress – Chiều 25/10, em Hà Trọng Đạt, 8 tuổi, được người thân phát hiện chết tại nhà, cơ thể có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Theo lãnh đạo xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Đạt ở nhà một mình, bố mẹ ra đồng làm việc, chị gái đi học. Lúc người chị đi học về phát hiện em trai nằm gục bên thềm nhà, cơ thể có nhiều vết thương nên hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ.

Người thân đưa Đạt đến Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cấp cứu, song em được xác định tử vong tử trước. Cơ thể em có nhiều vết thương ở tay, lưng và sau gáy, nghi do bị chém. Đạt đang học lớp 3, trường Tiểu học xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn.

Bình Định: Sạt lở đất đá nơi dự kiến tạc phù điêu gần trăm tỷ làm ba người bị thương
Báo chí trong nước cho biết khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 10, khối đất đá trên núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ đổ sập xuống đường nơi có xe cộ đang lưu thông khiến ít nhất ba người bị thương.

Đáng chú ý khu vực núi Bà Hoả cũng là nơi chính quyền Bình Định từng có ý định tạc phù điêu “Lạc Long Quân và Âu Cơ” trị giá 86 tỷ đồng. Dự án này bị tạm dừng vào năm 2019 sau khi xôn xao dư luận.

Vụ việc khiến ba người dân bị thương do đất đá rơi trúng, trong đó có một người bị thương nặng.

 

Tổng hợp 

Video hay

Cùng chuyên mục

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Tinh thần Điện Biên Phủ trên sàn tập “Mệnh lệnh từ trái tim”

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Khơi dậy tinh thần đọc sách đến học sinh tiểu học Thủ đô

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Gia Lai: Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo những nhiệm vụ chiến lược, quan trọng để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công “Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC” tại huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Hà Tĩnh: Nuôi dưỡng, phát huy văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Bắc Giang: Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024