Đâu dễ ghi một bàn rồi đổ bê tông!

17:26 | 25/05/2021

22 giờ đêm nay (25-5), một trận đấu nữa có làm nên chiếc vé World Cup cho đội tuyển Futsal Việt Nam?

Lượt đi play-off Futsal World Cup, tuyển Futsal Việt Nam (VN) hòa 0-0 với Lebanon tại nhà thi đấu Khorfaakan (UAE). Đây là kết quả được cho là lợi thế với tuyển Futsal Việt Nam khi “sân nhà” không để thủng lưới.

Ở lượt về, nhiều người cho rằng thầy trò HLV Phạm Minh Giang nên tấn công tìm một bàn thắng rồi…về đổ bê tông. Nhưng đâu dễ.

Tấn công nhiều nghĩa là hở sườn cũng nhiều mà Lebanon lại phản công cực giỏi, cầu thủ cao, to, khỏe và dàn xếp phản công cực nhanh, chỉ cần vài đường chuyền là thủ môn Hồ Văn Ý phải đối mặt nguy hiểm.

Truyền thống những giải châu Á, Lebanon chơi phản công cực sắc. Họ biết tạo khác biệt khi phản công, nhất là với cầu nhỏ con như VN. Đó là những cú chuyền chéo dài, phân tán đội hình và cự ly khiến rất khó cho VN kiểm soát trở lại tình hình và bảo vệ cầu môn.

Ngoài Văn Vũ, Minh Trí, còn lại các chân sút VN… non lắm. Ảnh: AFC

Nên nhớ rằng, HLV trưởng của Lebanon là ông Ramiro Lopez Diaz, người Tây Ban Nha rất quái. Từ trận lượt đi họ sẽ rút ra hàng núi bài học, nghiên cứu thế mạnh và điểm yếu của VN qua trận hòa 0-0 để rồi khoét vào và khắc chế thế mạnh của VN.

Trận tối nay, Lebanon sẵn sàng đưa trận đấu vào hai hiệp phụ bởi sức bền và sức mạnh của họ tốt hơn VN và khi đó tâm lý của họ cũng sẽ dễ chịu hơn dù cả hai khát khao chiếc vé World Cup.

Điều quan trọng nhất của VN là cải thiện khâu dứt điểm. Thực chất ở trận lượt đi, VN nhiều cơ hội nhưng các chân sút không thể làm điều tốt hơn bởi yếu tố kinh nghiệm. Ngoài một Minh Trí và Văn Vũ thì các cầu thủ còn lại có vẻ non và dứt điểm không tốt. Một trận Futsal mà chỉ có vài chân sút có kinh nghiệm còn lại non nớt thì có vẻ bất ổn.

Không dễ gì tuyển VN thắng được một bàn rồi lùi về đổ bê tông. Có khi dâng cao tấn công để tìm bàn thắng, Futsal VN lại bị hở sườn.

Nói VN lợi thế vì không lọt lưới lượt đi sân nhà, nhưng coi chừng “lọt bẫy” thầy trò Ramiro Lopez Diaz của Lebanon.

 

Theo PLO

Video hay


Cùng chuyên mục

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

Kỉ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025): NGHĨA TRANG LIỆT SĨ NẦM – LINH THIÊNG GIỮA LÒNG ĐẤT MẸ

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

HÀ TĨNH: Dâng lên mái trường với 80 mùa đơm hoa kết trái

Hoạt động Hành chính công ở Quảng Trị: Khẳng định vai trò phục vụ nhân dân

Hoạt động Hành chính công ở Quảng Trị: Khẳng định vai trò phục vụ nhân dân

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Tính tất yếu phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

Nhà báo Giàng Nhả Trần – tìm những nẻo đời

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 8): Trên chuyến tàu SE6 xuôi ra phía Bắc

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 6): Tận tâm trên mỗi chuyến tàu

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

Hỏa trình (bài 5): Tàu SE21 biểu tượng mới của ngành đường sắt Việt Nam

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH

GS. ANH HÙNG HOÀNG CHƯƠNG MỘT NGHỆ SĨ, MỘT NHÀ KHOA HỌC NHÂN VĂN CHÂN CHÍNH