Những người yêu mến NSND Lệ Ngọc thật vui khi thấy chị có tên trong danh sách 44 nữ trí thức tiêu biểu xuất sắc do Hội Nữ Trí thức VN tôn vinh sau 15 năm hoạt động của Hội, trong một buổi lễ trọng thể ngày 9/6/ 2026, hướng tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Hội Nữ Trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi lễ rất vinh dự với sự có mặt tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Bùi Thị Minh Hoài và GSTS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Hội Khuyến học VN, Chủ tịch Danh dự Hội nữ Trí thức VN, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Nguyên Ủy viên TW Đảng, Nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Trẻ em VN…
Nói về NSND Lệ Ngọc trong phát biểu chỉ đạo Lễ Tôn vinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “NSND Lệ Ngọc hôm nay đã mang cho lễ tôn vinh một chương trình đặc sắc, ấn tượng, thể hiện tài năng của nữ trí thức trong lĩnh vực nghệ thuật, người đã mang văn hóa Việt đi khắp thế giới”.

NSND Lệ Ngọc hiện là Chủ tịch Sân khấu Tư nhân Lệ Ngọc, Phó Viện trưởng Viên Nghiên cứu Bảo tồn Phát huy Văn hóa Dân tộc, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa Văn nghệ thuộc Hội nữ Trí thức VN. Ở vai trò nào chị cũng có những đóng góp xuất sắc được đồng nghiệp và xã hội công nhận.
Sân khấu tư nhân Lệ Ngọc là đơn vị sân khấu do chị là Chủ tịch và chồng chị, NSUT Văn Hải, là Giám đốc, thành lập và lãnh đạo hoạt động trong gần 15 năm qua. Ở đây chị không những là một diễn viên kỳ tài mà còn là một nhà quản lý uy tín. Trong vai trò diễn viên chị không chỉ xuất sắc trong các vai đào thương, đào lẳng, đào lệch mà có khi trong một vở kịch còn biến hóa từ hai đến 6 nhân vật, làm kinh ngạc giới sân khấu trong và ngoài nước. Ở vai trò nhà quản lý, chị đã góp phần quan trọng tạo nên một dàn kịch mục phong phú, được đầu tư dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có nhiều vở diễn đạt tới con số 300-400 buổi diễn chỉ trong vài năm, Sân khấu Lệ Ngọc đã vươn lên đứng trong top đầu các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp cả nước. Không những thế, với trung bình 6 lần xuất ngoại mỗi năm tới biểu diễn giao lưu hay tham dự các liên hoan nghệ thuật khắp Á Âu, Sân khấu Lệ Ngọc còn là sứ giả rất được chào đón của văn hóa VN với bạn bè thế giới. Tiêu biểu gần đây là năm 2025 Sân khấu Lệ Ngọc đã đưa vở diễn “Lá đơn thứ 72” về Bác Hồ kính yêu sang biểu diễn tại Trung Quốc, Lào rồi tới thủ đô Moscva và Saint Peterburg, Liên bang Nga, được hoan nghênh nhiệt liệt.
Với tư cách Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc, NSND Lệ Ngọc đã đóng góp nâng cao chất lượng một số trung tâm nghệ thuật của Viện. Chị cũng đã tích cực tham gia tổ chức thành công việc trao Giải thưởng Đào Tấn, Giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật rất có uy tín của Viện và tạp chí Văn hiến VN trong nhiều năm qua. Với ưu thế về công tác đối ngoại, NSND Lệ Ngọc đã tạo được mối liên kết giữa Viện và một số tổ chức quốc tế, cũng đã hỗ trợ đưa các nghệ sĩ ưu tú thuộc các đơn vị nghệ thuật truyền thống sang tham dự các liên hoan Nghệ thuật Trung Quốc – Asean gây được ấn tượng tốt và đạt thành tích cao.

Ở vai trò người sáng lập kiêm Chi hội trưởng Chi hội Nữ Trí thức khối Văn hóa nghệ thuật thuộc Hội Nữ Trí thức VN, chỉ trong sau gần 2 năm ra mắt (ra mắt ngày 14/8/2024 tại Nhà hát Lớn Hà Nội), với uy tín và sự quảng giao đặc biệt của mình, NSND Lệ Ngọc đã tập hợp được vào trong Chi hội hơn 1000 trí thức, văn nghệ sĩ ưu tú khắp ba miền đất nước cùng tham gia hoạt động (chiếm 1/6 hội viên của Hội Nữ Trí thức VN). Không những lo tổ chức các chương trình nghệ thuật có chất lượng cao tại các sự kiện lớn của Hội nữ Trí thức VN, các gala nghệ thuật gây ấn tượng mạnh như gala “Những đóa sen VN” cuối năm 2024 hay gala quảng bá văn hóa Việt Nam với gần 20 nước, vùng lãnh thổ trong khu vực Châu Á – Thái Bình dương tham dự Hội nghị APNN – 2024 vào tháng 10/2024. Chi hội Nữ Trí thức khối Văn hóa nghệ thuật còn tổ chức các hoạt động từ thiện hỗ trợ trẻ em nghèo tàn tật. Trong năm 2025, Chi hội đã đứng ra tổ chức 5 đêm nghệ thuật Trung thu có trao quà cho thiếu niên nhi đồng trên khắp ba miền đất nước thu hút hàng ngàn phụ huynh và các em thiếu niên nhi đồng tham gia.
Nhìn NSND Lệ Ngọc tham gia hoạt động không mệt mỏi ở các vai trò trên với nụ cười luôn tỏa sáng trên môi và luôn rực rỡ xinh đẹp ở tuổi U70, truyền cảm hứng sống, cống hiến mạnh mẽ cho mọi người. Khó ai biết trong lúc đó chị đang mang trong người nhiều trọng bệnh, cắn răng chịu đựng đau đớn đến vã nước mắt dể hoạt động, sáng tạo, cống hiến với nụ cười tươi rói. Trong hơn 15 năm qua, bệnh tật bao lần tưởng đã quật ngã chị, nhưng không ai ngờ chị vẫn đứng vững và thăng hoa trong cuộc đời, trên sân khấu, trên diễn đàn, mọi nơi mọi lúc. Năm 2026 này, các bác sĩ đã phải cấm chị lên sân khấu biểu diễn thì NSND Lệ Ngọc vẫn vui vẻ lạc quan truyền kinh nghiệm biểu diễn và tình yêu nghề cho các diễn viên các thế hệ sau ở trên sàn tập, giúp họ hoàn thành các vai diễn khó trong một tác phẩm sân khấu lớn là vở kịch “Chim Hải Âu” của đại văn hào Nga A.P.Chekov rồi cùng NSUT Văn Hải đem vở kịch tham dự rất thành công hai Liên hoan Sân khấu Quốc tế tại Liên Bang Nga cuối tháng 5 vừa qua.

NSND Lệ Ngọc, một tình yêu lớn, một nghị lực lớn, một tấm gương lớn của nữ trí thức, văn nghệ sĩ.
Nguyễn Thế Khoa






